Thái Nguyên: Tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đứng đầu cả nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau gần một năm triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Thái Nguyên hiện đang là địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng.
Người dân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại bệnh viện A Thái Nguyên
Người dân tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại bệnh viện A Thái Nguyên

Tính đến nay, Thái Nguyên có 915.000 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, đạt 99,8%. Trong đó, trên 902 nghìn người đã được tiêm đủ liều vaccine cơ bản 2 mũi (98,4%), xấp xỉ 436 nghìn người đã tiêm 3 mũi (trên 48%).

Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỉnh đã tiêm đủ liều cơ bản 2 mũi cho xấp xỉ 107,1 nghìn trẻ (97%).

Để đạt được kết quả đó phải kể đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp, chính quyền, của lực lượng các y, bác sĩ đã trải qua 27 đợt tiêm chủng, đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng mùa xuân 2022 đã được tổ chức xuyên Tết Nguyên đán. Nhờ có những lực lượng này, người dân đã giảm bớt được sự nguy hiểm của dịch bệnh, bảo vệ được sức khoẻ.

Mặc dù, hiện nay số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn tăng cao từng ngày, nhưng đa số các ca nhiễm đều ở trạng thái nhẹ, triệu chứng nhẹ có thể tự điều trị khỏi tại nhà.

Tích lũy từ ngày 01/01/2022 đến nay, Thái Nguyên có hơn 130 nghìn F0 điều trị tại nhà và được công bố khỏi bệnh. Điều này đã chứng minh được tác dụng rõ rệt của việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19./.

Đọc thêm