Thái Nguyên: Xây dựng trái phép, Công ty Nhạc Long Kim Sơn bị xử phạt phạt 80 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình trạng Công ty cổ phần hợp tư khoáng sản Nhạc Long Kim Sơn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi, UBND xã Hà Thượng (Đại Từ - Thái Nguyên) "tuýt còi" và đề nghị xử phạt 80 triệu đồng.
Dù chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định nhưng Công ty Nhạc Long Kim Sơn vẫn tiến hành xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Dù chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định nhưng Công ty Nhạc Long Kim Sơn vẫn tiến hành xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Từ đầu năm 2022, Công ty CP hợp tư khoáng sản Nhạc Long Kim Sơn (Công ty Nhạc Long Kim Sơn) tiến hành xây dựng trái phép trên hơn 9000m2 đất nông nghiệp, UBND xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản yêu cầu doanh nghiệp này dừng các hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, Văn bản số 106/UBND-ĐC do ông Tạc Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Hà Thượng (Đại Từ - Thái Nguyên) ký ngày 13/5/2022, yêu cầu Công ty Nhạc Long Kim Sơn thực hiện tốt các quy định về đất đai, xây dựng và môi trường, dừng các hoạt động xây dựng, sử dụng đất đúng vị trí được giao.

Đối với diện tích chưa được giao đất, cho thuê đất, UBND xã Hà Thượng đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, hoàn thiện hồ sơ trước khi xây dựng.

Trước đó, khi phát hiện vi phạm, UBND xã Hà Thượng đã nhiều lần gửi công văn đến Công ty Nhạc Long Kim Sơn đề nghị dừng hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép trên khu đất chưa được cấp phép và đã đề nghị UBND huyện Đaị Từ vào cuộc, xử phạt vi phạm hành chính của Công ty Kim Sơn với số tiền 80 triệu đồng.

UBND xã Hà Thượng (Đại Từ - Thái Nguyên) đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Nhạc Long Kim Sơn dừng các hoạt động xây dựng, sử dụng đất đúng vị trí được giao.

UBND xã Hà Thượng (Đại Từ - Thái Nguyên) đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Nhạc Long Kim Sơn dừng các hoạt động xây dựng, sử dụng đất đúng vị trí được giao.

Tuy nhiên cho đến nay, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng Công ty Nhạc Long Kim Sơn vẫn tiến hành đổ đất san lấp mặt bằng trái phép và chưa khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Công ty Nhạc Long Kim Sơn còn ngang nhiên đào đất để lắp đặt cống thoát nước cắt ngang đường dân sinh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương.

Được biết, đầu năm 2022, Công ty Kim Sơn được UBND huyện Đại Từ đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án Khu liên hợp luyện kim Hà Thượng (đợt 1 năm 2022) tại xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ.

Công ty cổ phần hợp tư khoáng sản Nhạc Long Kim Sơn, mã số thuế là 4600364172, trụ sở đặt tại Tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông MENG CHONGSHU. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (thiếc, chì, kẽm, nhôm, đồng, ăngtimon, vonfram, titan, niken, molipđen, bimutin).

Đọc thêm