Thanh niên phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trốn chốt kiểm tra y tế vào Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam thanh niên từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi trốn qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID - 19 tại đèo Bình Đê để về nhà. Sau khi tự đi xét nghiệm Realtime-PCR được xác định dương tính với SARS -CoV-2.
Phong tỏa khu dân cư thuộc tổ dân phố Giao Thủy do liên quan đến ca COVID-19 về từ TP Hồ Chí Minh.
Phong tỏa khu dân cư thuộc tổ dân phố Giao Thủy do liên quan đến ca COVID-19 về từ TP Hồ Chí Minh.

Ngày 7/8, UBND thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn cho biết, đã tiến hành phong tỏa khu dân cư thuộc tổ dân phố Giao Thủy do liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 7/8, quê ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Trường hợp này tự đi xe máy về từ TP Hồ Chí Minh về. Khi đến khu vực đèo Bình Đê, TX Đức Phổ vào chiều 6/8, người này đã cố tình trốn chốt kiểm tra y tế để đi vào địa phận Quảng Ngãi.

Chiều cùng này, nam thanh niên này đã đi thẳng đến phòng lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ. Trong thời gian chờ kết quả, người này đã về nhà thờ Họ ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ để tự cách ly và không tiếp xúc với ai. Tối 6/8, kết quả xét nghiệm Realtime-PCR cho thấy, người này đã dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh (cơ sở 1).

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn phối hợp với UBND thị trấn Châu Ổ tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà thờ họ mà bệnh nhân từng đến và khu vực xung quanh trong vòng bán kính 200m. Đồng thời, tiến hành phong tỏa khu dân cư với 28 hộ và 105 nhân khẩu ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ. Hơn 40 người được huy động để trực 24/24 giờ tại 2 chốt ngay cửa ngõ ra vào khu dân cư. Hiện, chính quyền địa phương đã thu hẹp khu vực phong toả tại nhà thờ Họ.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát y tế ở đèo Bình Đê, thị xã Đức Phổ.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát y tế ở đèo Bình Đê, thị xã Đức Phổ.

Liên quan đến hành vi trốn chốt y tế của ca COVID-19 từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi, Đại tá Võ Văn Dương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hành vi của người về tâm dịch (bất kỳ ai) trốn chốt kiểm tra y tế Bình Đê cửa ngõ vào tỉnh là hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực y tế dự phòng (khoản 2 Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP) và phải bị cách ly tập trung, chịu mọi chi phí khi cách ly. Nếu người vi phạm về là F0 thì được đưa đi điều trị; về làm lây lan dịch bệnh (phát sinh thêm ca F0 do họ làm lây nhiễm), thì sẽ chuyển xử lý hình sự.

Sáng nay, Quảng Ngãi ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 341 ca. Hiện đang cách ly tập trung 7.994 người (635 người F1, 7.359 người từ vùng dịch về). Từ 15/7 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 72 ca bệnh COVID-19 là người dân từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về.

Đọc thêm