Thanh niên Quảng Ninh hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng chống dịch Covid-19

(PLVN) - Trước tác động của dịch Covid-19, đoàn thanh niên các cấp tỉnh Quảng Ninh đã chủ động trong các hoạt động để kịp thời ứng phó với dịch bệnh.
Đoàn viên thanh niên Hải quan tỉnh phát khẩu trang và đồ bảo hộ tại khu vực thông quan TP Móng Cái
Đoàn viên thanh niên Hải quan tỉnh phát khẩu trang và đồ bảo hộ tại khu vực thông quan TP Móng Cái

Ngay trong tuần đầu tiên của tháng 3, 100% Đoàn cơ sở đã tổ chức đồng loạt chương trình “Ngày chủ nhật xanh”; dọn vệ sinh môi trường, nhặt rác tại bờ biển, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải, xóa các điểm đen về vệ sinh môi trường.

Anh Nguyễn Thế Minh, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân, viên chức đô thị Tỉnh Đoàn, cho biết: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, hạn chế tập trung đông người nên nhiều hoạt động trong Tháng Thanh niên chưa tổ chức được hoặc phải thay đổi về hình thức tổ chức, giảm về quy mô.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được đưa vào là một nội dung của Tháng thanh niên năm nay. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp bộ đoàn đã tham gia trực tiếp vào việc phòng, chống dịch, vận động nguồn xã hội hóa phát khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng, nhiệt kế miễn phí cho người dân.

Tính đến ngày 13/3, toàn Đoàn đã phối hợp tham gia phát được 18.300 bánh xà phòng, chai nước sát khuẩn, 339.700 khẩu trang dùng một lần, 500 khẩu trang vải trong toàn tỉnh; trao tặng 20.000 khẩu trang cho Hải quan Đông Hưng (Trung Quốc).

Bàn giao cho Sở Y tế gần 300.000 chiếc khẩu trang y tế đã thu giữ để phục vụ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh; ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc 4.000 khẩu trang, 1.200 bánh xà phòng, 200 chai nước rửa tay, 250 lọ rửa tay khô, 230 nhiệt kế với tổng trị giá gần 70 triệu đồng;

Trao tặng 200.000 khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Cùng với đó, các đội hình Thanh niên xung kích - đội hình phản ứng nhanh được thành lập, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng tại địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Phối hợp thực hiện đo nhiệt độ tại các cơ quan, đơn vị, nhà dân và lấy mẫu khai y tế toàn dân. Phối hợp ra quân phun khử trùng tiêu độc phòng chống dịch tại địa bàn dân cư, trường học.

Các đoàn viên thuộc các đơn vị đặc thù như Quân sự, Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng, Công an phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng cường giám sát hành khách xuất nhập cảnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm phòng, tránh lây nhiễm;

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Phối hợp tổ chức đón công dân Việt Nam và du học sinh từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước vùng dịch về, tiến hành cách ly, bảo đảm nơi ăn nghỉ, theo dõi chặt chẽ sức khỏe, tiến hành các biện pháp y tế theo quy định.

Đồng thời phối hợp duy trì tuần tra, kiểm soát 24/24 dọc tuyến biên giới; phối hợp với bệnh viện, trường Quân sự bảo đảm giường bệnh cùng với lực lượng, phương tiện y tế sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Đọc thêm