Thanh niên trốn đi uống cà phê khi đang cách ly y tế tại nhà bị phạt 7,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Ngày 12/9, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa Quyết định xử phạt vi phạmchính trong lĩnh vực y tế đối với Nguyễn Bá Sơn (22 tuổi, thôn Bồ Điền, xã Phong An) vì đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà để đi uống cà phê.

Tình hình dịch bệnh tại huyện Phong Điền đang diễn biến phức tạp, nhưng Nguyễn Bá Sơn vẫn bất chấp lệnh cách ly y tế tại nhà đi ra ngoài uống cà phê.
Tình hình dịch bệnh tại huyện Phong Điền đang diễn biến phức tạp, nhưng Nguyễn Bá Sơn vẫn bất chấp lệnh cách ly y tế tại nhà đi ra ngoài uống cà phê.

Trước đó, ngày 30/8, Sơn hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương thực hiện biện pháp giám sát cách ly y tế tại nhà từ ngày 30/8 đến 6/9. Tuy nhiên, 7h30 phút ngày 5/9 lực lượng chức năng huyện Phong Điền phát hiện Sơn không nghiêm chỉnh chấp hành mà tự ý rời khỏi nơi đăng ký lưu trú là chỗ giám sát cách ly y tế tại nhà để đi uống cà phê ở quán của bà Phan Thị Hiền.

Với hành vi của Sơn, UBND huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt nam thanh niên này số tiền 7,5 triệu đồng.

Trong ngày hôm nay, huyện Phong Điền cũng đã thành lập thêm 05 chốt kiểm soát y tế tại các tuyến đường ra vào xã Phong Hòa (chốt Ưu Điềm, chốt tại Trung Cọ Mè, chốt tại Tỉnh lộ 9; chốt tại nhà máy Prime và chốt tại Cầu Thiềm), phong tỏa cách ly tạm thời toàn xã theo Chỉ thị số 16 CT/TTg do phát hiện có những trường hợp cách ly tại nhà dương tính với COVID-19.

UBND huyện Phong Điền khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo tính răn đe.

Đọc thêm