Thành phố Vinh nhộn nhịp trở lại trong ngày đầu điều chỉnh giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ sáng 6/9, Thành phố Vinh và một số huyện, thị xã nới lỏng giãn cách, từ “ai ở đâu ở yên đó” sang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Người dân bắt đầu ra đường trở lại, đường phố nhộn nhịp hơn...
Người và xe cộ bắt đầu ra đường sau nhiều ngày giãn cách
Người và xe cộ bắt đầu ra đường sau nhiều ngày giãn cách

UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều chỉnh việc thiết lập khu vực cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh, thời gian áp dụng từ 0h ngày 6/9.

Theo đó, TP Vinh chuyển sang thực hiện Chỉ thị 16 sau 2 tuần nâng cao biện pháp cách ly xã hội trên một mức so với Chỉ thị 16 “ai ở đâu ở yên đó”.

Riêng đối với địa bàn xã Hưng Hòa (TP Vinh) chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15.

Theo ghi nhận của phóng viên, khác với khung cảnh vắng lặng thời gian qua, đường phố TP Vinh nhộn nhịp từ sáng nay, người và xe bắt đầu đổ ra đường.

Nhiều người ra đường mua nhu yếu phẩm

Nhiều người ra đường mua nhu yếu phẩm

Tại nhiều tuyến đường lớn như Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong… khá nhiều phương tiện lưu thông. Chủ yếu là các shipper, nhân viên doanh nghiệp di chuyển đến các điểm test nhanh để hoàn thiện giấy tờ hành nghề, người đi chợ mua nhu yếu phẩm… Người dân vẫn đeo khẩu trang và sát khuẩn để phòng chống dịch.

Có 6 nhóm đối tượng được đi lại trong thành phố nhưng phải đủ giấy tờ lưu hành

Có 6 nhóm đối tượng được đi lại trong thành phố nhưng phải đủ giấy tờ lưu hành

Lực lượng chốt chặn kiểm tra, xử phạt các trường hợp ra đường không lí do, giấy tờ chính đáng

Lực lượng chốt chặn kiểm tra, xử phạt các trường hợp ra đường không lí do, giấy tờ chính đáng

Riêng 2 phường ở TP Vinh là phường Hồng Sơn, Vinh Tân và 36 khối xóm, chung cư của ở trong "vùng đỏ" giữ nguyên thực hiện biện pháp cấp bách về phòng chống COVID-19 cao hơn một mức so với Chỉ thị 16. Lực lượng chốt chặn vẫn siết chặt tại tại các “vùng đỏ” này, và xử phạt các trường hợp ra đường không lí do, giấy tờ chính đáng.

Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới, thành phố vẫn áp dụng thẻ đi chợ mua hàng 3 ngày/1 lần.

Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini được phép bán hàng trực tiếp cho người dân

Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini được phép bán hàng trực tiếp cho người dân

Các chợ trên địa bàn vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini được phép bán hàng trực tiếp cho người dân, tuy nhiên phải đảm bảo các điều kiện về y tế. Do vậy, từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân đến mua hàng. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, hàng quán vẫn phải đóng cửa, kể cả bán mang về.

Thành phố Vinh vẫn áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt, đặc biệt mọi hoạt động đều phải tuân thủ nguyên tắc "5K" để phòng chống dịch.

Đọc thêm