Tháo dỡ loạt ki ốt xây sai phép tại chợ trung tâm TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 28/12, UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã huy động các lực lượng, thực hiện cưỡng chế, phá dỡ dãy 28 ki ốt xây dựng sai phép tại chợ trung tâm TP.Bảo Lộc.
 Dãy công trình xây dựng trái phép tại chợ trung tâm TP Bảo Lộc.
Dãy công trình xây dựng trái phép tại chợ trung tâm TP Bảo Lộc.

Công trình đang bị cưỡng chế gồm 4 khối (2 dãy) với diện tích xây dựng gần 700 m2, diện tích sàn hơn 1.350 m2. Trong đó, 2 khối nhà đã xây dựng xong phần khung, tường bao tầng 1, 2, khối nhà còn lại đã hoàn thiện phần khung, chưa xây tường bao.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, 28 ki ốt xây dựng sai phép, nằm ngay mặt tiền chính của chợ trung tâm TP Bảo Lộc, gây mất mỹ quan, làm che khuất toàn bộ khối kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn Tây Nguyên ở chợ suốt 3 năm qua. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ V.A.T (Công ty V.A.T) làm chủ đầu tư.

Theo quyết định cưỡng chế của UBND thành phố Bảo Lộc, Công ty V.A.T có trách nhiệm tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày 22/11. Tuy nhiên, dù đã hết thời hạn nhưng Công ty V.A.T không tháo dỡ, khắc phục sai phạm.

Được biết, từ cuối năm 2020 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả, buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Trước sự bất hợp tác của doanh nghiệp, UBND TP Bảo Lộc đã huy động 4 máy múc, tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm. Tại đây, lực lượng công an đảm trách việc bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, để các lực lượng triển khai nhiệm vụ an toàn theo quy định.

Dự kiến, trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại chợ trung tâm TP.Bảo Lộc.

Đọc thêm