Thêm 10 ca COVID-19, Phú Yên khẩn tìm người đến 3 địa điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 30/6 , Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên công bố 10 ca nhiễm mới từ 17h ngày 29/6 đến 8h ngày 30/6, nâng tổng số ca nhiễm tại Phú Yên lên 93 ca.
Khu vực phong tỏa ở huyện Sơn Hòa
Khu vực phong tỏa ở huyện Sơn Hòa

Toàn bộ 10 ca nhiễm COVID-19 mới này đều được phát hiện trong cộng đồng. Trong đó, thành phố Tuy Hòa 6 ca, huyện Sơn Hòa 4 ca.

Như vậy, so với hôm qua là 25 ca, thì số ca nhiễm mới trong hôm nay ở Phú Yên có giảm nhiều. Tính đến nay, Phú Yên đã phát hiện 93 ca nhiễm trong cộng đồng. Trong đó: TP Tuy Hòa 63 ca, huyện Sơn Hòa 26 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca và huyện Tuy An 1 ca.

Ngành Y tế tỉnh đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly tập trung các trường hợp F1 và cách ly tại nhà các trường hợp F2, F3 và lấy mấu xét nghiệm.

Trong số 10 ca nhiễm mới, đáng chú ý là trường hợp nữ bệnh nhân L.T.H (SN 1966, ngụ thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa). Bệnh nhân này hàng ngày bán bánh xèo tại nhà, cách chợ Màng Màng vài trăm mét và thường đi chợ Màng Màng vào buổi sáng để mua thực phẩm.

Khuya 29/6, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã ra thông báo khẩn số 17 tìm người có mặt ở các địa điểm:

Quán Cây số 9 (bán nước và bán cơm), địa chỉ xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên (Trong Đồi Thơm, bên tay phải hướng Bắc đi vô): từ ngày 10/6/2021 đến ngày 27/6/2021.

Tạp hóa Bà Xanh ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên (gần khu điều dưỡng): lúc 14 giờ đến 15 giờ các ngày 18-19/6/2021.

Quầy thuốc Phương Anh ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên: khoảng 15 giờ đến 18 giờ ngày 24/6/2021.

Sở Y tế tỉnh Phú Yên yêu cầu những người đến các địa điểm vào khung giờ thông báo trên liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên số 0963391414 hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm