Thêm 2 huyện tại Quảng Bình thực hiện giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản hỏa tốc quyết định thực hiện giãn cách xã hội tại hai huyện Minh Hóa và Bố Trạch.
Quảng Bình sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch và huyện Minh Hóa.
Quảng Bình sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch và huyện Minh Hóa.

Chiều 22/7, tỉnh Quảng Bình vừa có 02 quyết định hỏa tốc về việc giãn cách xã hội tại hai huyện Bố Trạch và huyện Minh Hóa theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thiết lập vùng cách ly xã hội một số khu vực thuộc huyện Minh Hóa theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, từ 18h ngày 22/7/2021 sẽ tiến hành thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn huyện Bố Trạch theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Còn tại huyện Minh Hóa, tiến hành thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại khu vực bản Bãi Dinh, bản Y Leng, bản K.Ai thuộc địa bàn xã Dân Hóa; 01 phần Tiểu khu 9 thuộc địa bàn thị trấn Quy Đạt.

Bản đồ khu vực phong tỏa một phần của TK9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.

Bản đồ khu vực phong tỏa một phần của TK9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.

Ngoài ra, huyện Minh Hóa cũng thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn huyện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 23/7/2021.

Trước đó, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũng đã thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên toàn địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 15 và thiết lập vùng cách ly một số khu vực thuộc phường Nam Lý theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến chiều tối 22/7, tỉnh Quảng Bình có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 04 ca tại huyện Minh Hóa và 01 ca tại thành phố Đồng Hới.

Đọc thêm