Thi công nâng cấp mặt đường Quốc lộ 1 không đảm bảo an toàn làm nhiều xe máy té ngã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đơn vị thi công nâng cấp mặt đường Quốc lộ 1, đoạn gần ngã 3 Trung Lương không đảm bảo an toàn, để bùn đất chảy tràn lan trên đoạn đường đang thi công. Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ đã có gần 10 xe máy té ngã.
Thi công nâng cấp mặt đường Quốc lộ 1 không đảm bảo an toàn làm nhiều xe máy té ngã

Theo phản ánh của người dân trên Quốc lộ 1, đoạn gần vòng xoay Trung Lương (thuộc phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17/4, nhiều xe máy lưu thông hướng TP Hồ Chí Minh về Trung Lương đã té ngã nhào khi qua đoạn đường đang thi công nâng cấp mặt đường Quốc lộ 1.

May mắn nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ. Người dân cho biết, nguyên nhân do đơn vị thi công để bùn đất chảy từ đoạn đường đang thi công tràn lan trên mặt đường nhựa chưa thi công, gây trơn trượt. Chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ mà có nhiều xe máy té ngã do bùn trơn.

Chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ đã có nhiều xe máy té ngã do bùn trơn rải đầy trên đoạn đường đang được thi công nâng cấp mặt đường Quốc lộ 1

Chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ đã có nhiều xe máy té ngã do bùn trơn rải đầy trên đoạn đường đang được thi công nâng cấp mặt đường Quốc lộ 1

Nhận được phản ánh của người dân, đơn vị thi công đã cho xe bồn bơm nước rửa đường sạch bùn đất. Theo ghi nhận, mặc dù đơn vị thi công đã tưới nước rửa đường nhưng gần trong lề đường bùn đất vẫn còn một lớp dày, chỉ cần xe máy lưu thông vào là sẽ té ngã.

Dù đơn vị thi công đã tưới nước rửa đường nhưng gần trong lề đường bùn đất vẫn còn một lớp dày

Dù đơn vị thi công đã tưới nước rửa đường nhưng gần trong lề đường bùn đất vẫn còn một lớp dày

Theo Ban Quản lý Dự án 8 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), dự án "Xử lý chống ngập, đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 1", đoạn từ cầu Bến Chùa đến ngã ba Trung Lương có chiều dài 675m với tổng kinh phí trên hơn 21 tỉ đồng.

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần CE Việt Nam, dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong 120 ngày. Dự kiến đơn vị thi công sẽ bắt đầu thảm nhựa nóng và hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới.

Đọc thêm