Thí sinh TP HCM hào hứng với đề thi môn Ngữ văn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/7, khoảng 87.000 thí sinh TP HCM bước vào môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên năm 2021, môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi, động viên thí sinh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi, động viên thí sinh trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn TP HCM có 155 điểm thi với 4.134 phòng thi, ở mỗi điểm thi có ít nhất 2 phòng thi dự phòng. Mỗi quận, huyện có từ 1 - 3 điểm thi dự phòng. Các điểm thi đều xây dựng phương án phòng chống COVID-19, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng dịch; xây dựng phương án để phân luồng thí sinh đầu giờ thi, cuối giờ thi, không để tụ tập đông người.

Trong sáng 7/7, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) và điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (quận 5).

Tại hai điểm thi, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã kiểm tra phòng chống dịch bệnh trước cổng trường, trong trường và tại các phòng thi.

Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND TP đã thăm hỏi, động viên các thí sinh yên tâm, bình tĩnh và cố gắng thi tốt. Đồng thời, nhắn nhủ thí sinh thực hiện nghiêm các biện phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhà trường và gia đình.

Theo ghi nhận, để đảm bảo các quy định phòng chống dịch, trước cổng 2 điểm thi đều có lực lượng công an, tình nguyện viên hướng dẫn y tế, lối đi cho các thí sinh để tránh ùn ứ, tụ tập đông người. Vừa vào điểm thi, các thí sinh được cán bộ đo thân nhiệt, khử khuẩn và yêu cầu đảm bảo quy định 5K. Hai điểm thi đều kẻ vạch, sơ đồ để hướng dẫn thi sinh di chuyển giãn cách.

Còn ghi nhận tại điểm thi THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức), lực lượng sinh viên tình nguyện có mặt từ sớm hỗ trợ phân luồng, rửa tay sát khuẩn, phát nước và bánh ngọt cho thí sinh. Nhà trường nhắc nhớ thí sinh và cán bộ, nhân viên phục vụ tại điểm thi tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu cho biết, với kế hoạch chặt chẽ và sự chuẩn bị từ sớm của Ban Chỉ đạo, 155 điểm thi đã tổ chức buổi đăng ký cho thí sinh ngày hôm qua. Việc này một mặt để rà soát dữ liệu, một mặt xác định chính xác số thí sinh đăng ký dự thi để đối chiếu với số xét nghiệm.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, với yêu cầu nghiêm ngặt 5K trong quá trình coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt tới tất cả cán bộ coi thi, lúc nào cũng nhắc các em luôn mang khẩu trang, cần thiết thì thay khẩu trang cho em nếu cần.

“Giữ khoảng cách, khẩu trang và kháng khuẩn là 3 khâu cơ bản để phòng chống dịch. Rất mong phụ huynh và thí sinh đồng hành, chia sẻ cùng với ngành. Khi phụ huynh đi đón con cũng thực hiện đúng giờ giấc điểm thi đã quy định, tránh tụ tập đông phía trước cổng”, lãnh đạo ngành giáo dục TP nhắn gửi.

Trong 120 phút sáng 7/7, thí sinh thi môn Ngữ văn làm hai phần, trong đó phần làm văn chiếm 7 điểm, hỏi về bài thơ "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Niềm vui của thí sinh sau giờ thi môn Ngữ văn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Niềm vui của thí sinh sau giờ thi môn Ngữ văn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Là môn thi theo hình thức nghị luận duy nhất trong kỳ thi năm nay, Ngữ văn cũng là môn duy nhất thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài. Thí sinh nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Trong đề thi, nhiều thí sinh cũng thích câu hỏi nghị luận xã hội bàn về một vấn đề thiết thực trong cuộc sống, phù hợp với phần lớn học sinh, đó là sự cần thiết phải cống hiến.

Chủ đề này được đánh giá phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, khi đất nước luôn cần sự cống hiến của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhìn chung, đề thi Ngữ văn có cấu trúc giống như đề thi tham khảo, kiến thức nằm trong chương trình lớp 12. Nội dung câu hỏi cơ bản, không đánh đố thí sinh.

Phần đọc hiểu, nội dung mang ý nghĩa nhân văn khi nói về dòng chảy của cuộc sống con người và đặc biệt, học sinh có thể tưởng tượng, triển khai bài làm với kiến thức mở.

Sau buổi thi môn Ngữ văn, nhìn chung thí sinh có tâm lý hào hứng chuẩn bị cho buổi thi chiều nay, với môn Toán, thời gian làm bài là 90 phút.

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại Trường THPT Trưng Vương vào sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị của nhà trường, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo sự an tâm cho thí sinh tham gia kỳ thi trong diễn biến dịch bệnh hiện nay.

Đọc thêm