Thị xã Đức Phổ lập 20 chốt kiểm soát y tế ngăn chặn người dân trốn khỏi khu vực phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) vừa lập 20 chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào địa bàn nhằm ngăn chặn người dân trốn khỏi khu vực phong tỏa ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh. Đồng thời, tập trung tăng cường giám sát các chốt kiểm soát y tế ở tuyến đường ven biển, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch ra bên ngoài.
Chốt kiểm soát y tế tại thị xã Đức Phổ.
Chốt kiểm soát y tế tại thị xã Đức Phổ.

Mới đây, lực lượng Công an xã Phổ Thạnh phối hợp Công an xã Phổ Khánh kịp thời phát hiện, ngăn chặn trên 30 người dân sinh sống ở phường Phổ Thạnh đang cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tìm cách trốn khỏi khu vực phong tỏa. Nên việc thành lập các chốt kiểm soát y tế là vô cùng quan trọng để kiểm soát người và phương tiện qua lại, ngăn không cho người dân địa phương trốn ra ngoài bằng đường mòn hoặc đường ven biển.

Trên địa bàn phường Phổ Thạnh, số lượng người dân có tàu thuyền đánh bắt ngoài khơi và neo đậu ở cảng cá Thọ Quang khá đông. Thời điểm tàu cập bến bán hải sản rơi vào đúng lúc Phổ Thạnh thực hiện giãn cách xã hội. Nên có rất nhiều người dân có ý định trốn khỏi địa bàn, ra Đà Nẵng phụ giúp việc bán hải sản trên tàu cá.

Lực lượng chức năng đi tuần tra nhằm ngăn chặn các trường hợp cố tình bỏ trốn khỏi khu vực phong tỏa.

Lực lượng chức năng đi tuần tra nhằm ngăn chặn các trường hợp cố tình bỏ trốn khỏi khu vực phong tỏa.

Thượng úy Trần Tiến Lực- Công an phường Phổ Thạnh cho biết, "tuyến đường ven biển ở phường Phổ Thạnh có thể thông với Phổ Khánh, Phổ An và Phổ Quang, nên nhiều người dân có ý định trốn ra ngoài thông qua đường này. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc bố trí lực lượng đứng chốt, cơ quan chức năng cũng phân công tổ tuần tra thường xuyên dọc đường bờ biển và khu vực bờ đầm An Khê. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn khỏi khu vực phong tỏa".

Dịch diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn, Công an thị xã Đức Phổ đã lập thêm 5 chốt ở các đường dân sinh giáp ranh các xã ở tỉnh Bình Định và phường Phổ Thạnh. Do đây là khu vực có nhiều đường đi, lối mở nên lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát ngay trong đêm. Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ tại 20 chốt ở các cửa ngõ ra vào khu vực phong tỏa túc trực làm việc 24/24 với mục tiêu không bỏ sót nguy cơ làm lây lan dịch ra ngoài.

Lực lượng chức năng túc trực làm việc 24/24 tại 20 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào khu vực phong tỏa.

Lực lượng chức năng túc trực làm việc 24/24 tại 20 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào khu vực phong tỏa.

Ông Vũ Minh Tâm – Chủ tịch thị xã Đức Phổ cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp cố tình trốn khỏi khu vực phong tỏa. Chúng tôi vừa bố trí lực lượng chốt chặn vừa tuyên truyền cho người dân không hoang mang, nghiêm túc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

“Hành vi bỏ trốn ra khỏi khu vực phong tỏa nếu phát hiện sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại khi dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đức Phổ chưa được kiểm soát, hành vi làm dịch lây lan ra các địa phương khác sẽ bị xử lý hình sự”- ông Tâm nhấn mạnh.

Với tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu thị xã Đức Phổ phối hợp với Công an tăng cường chốt chặn, kiểm soát tất cả cửa ngõ ra vào hai địa phương đang được phong tỏa là xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh. Trong đó, nghiêm cấm hành vi người dân bỏ trốn khỏi địa bàn, tăng nguy cơ làm lây lan dịch ra cộng đồng.

Đọc thêm