Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau chặng đường phấn đấu đạt những kết quả quan trọng và toàn diện. Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vừa được Thủ tướng Chính phủ trao tặng quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên chuyển biến lớn trong sự phát triển nông thôn của nước ta và được nhiều địa phương trên cả nước triển khai. Sự hăng say thi đua sôi nổi góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn rõ rệt, gắn kết giữa mô hình tăng trưởng nông nghiệp đồng bộ hóa với phát triển toàn diện của vùng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (ngoài bìa phải) trao Quyết định công nhận thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (ngoài bìa phải) trao Quyết định công nhận thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Qua 10 năm thực hiện chương trình, 100% các xã nông thôn mới của thị xã Vĩnh Châu đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, trong đó xã Vĩnh Hiệp ghi nhận với sự phấn đấu nổi bật được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, thị xã huy động được hơn 1.900 tỷ đồng và dành hơn 50% kinh phí để xây dựng, nâng cấp nhiều công trình kết cấu hạ tầng. Đời sống người dân cũng được cải thiện đáng kể: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt gần 95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%; tỷ lệ hộ có điện sinh hoạt đạt trên 99%, 20/25 trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương…

Ngoài ra, thị xã Vĩnh Châu được biết đến là vùng nuôi tôm nước lợ lớn nhất của tỉnh với khoảng 30.000ha, vùng trồng hành tím lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 5.000ha. Tổng giá trị sản xuất của toàn thị xã Vĩnh Châu hơn 18.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 253 triệu đồng/ha…

Thời gian tới, thị xã Vĩnh Châu sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa, quyết tâm đến năm 2025 sẽ có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cũng Dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng tặng nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm