Thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa đá, giông lốc ở 4 tỉnh miền Bắc

(PLVN) - Tối 22/4, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng xảy ra giông lốc, mưa đá khiến 1 người tử vong, nhiều tài sản và cây ăn quả bị thiệt hại.
Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn.
Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Tại Yên Bái, thống kê ban đầu, cơn mưa giông sáng 23/4 đã làm 517 nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 3 nhà sập đổ hoàn toàn, 508 nhà bị tốc mái (Trấn Yên 399 nhà, thành phố Yên Bái 80 nhà,Văn Yên 29 nhà), 6 nhà bị ngập nước ở thành phố Yên Bái. Nhiều tuyến đường ở thành phố Yên Bái và các huyện đã ngập úng cục bộ.

Đã có 65 ha sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, tập trung ở thành phố Yên Bái và 78 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ (Trấn Yên 53 ha, thành phố Yên Bái 25 ha).

Nhiều ngôi nhà bị đổ sập. Ảnh Báo Yên Bái.
 Nhiều ngôi nhà bị đổ sập. Ảnh Báo Yên Bái.

Có 5 nhà xưởng bị ảnh hưởng, 18 cột điện và 35 cây xanh bị gãy đổ. Tuyến đường tỉnh 171 Khánh Hòa - Minh Xuân ngập úng 3 vị trí (Km19+350, Km20+625, Km21+100) gây tắc đường. Đường tỉnh 170n Yên Thái - Vĩnh Kiên ngập 2 ngầm tràn (ngầm Vũ Linh và ngầm Ô Đồ) gây tắc đường. Thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa đá, giông lốc đã làm thiệt hại nặng nề. Cụ thể, giông lốc đã làm 1 người ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai bị thương; do tấm lợp rơi vào đầu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Giông lốc cũng làm hư hỏng 602 nhà gồm: Sa Pa 235 nhà, Bảo Thắng 142 nhà, Văn Bàn 74 nhà, thành phố Lào Cai 67 nhà, Mường Khương 64 nhà, Bát Xát 11 nhà, Bảo Yên 8 nhà, Si Ma Cai 1 nhà. Nhà thiệt hại 70% là 67 nhà; thiệt hại 50%-70% là 64 nhà; thiệt hại 30%-50% là 92 nhà; dưới 30% là 376 nhà.

Người dân giúp đỡ nhau dựng lại nhà. Ảnh BáoLào Cai.
 Người dân giúp đỡ nhau dựng lại nhà. Ảnh BáoLào Cai.

Giông lốc, mưa đá làm thiệt hại 3,1 ha lúa tại các huyện Bảo Yên 2 ha, Bảo Thắng 1 ha, Văn Bàn 0,1 ha; làm 107,2 ha ngô, rau màu bị thiệt hại tại Sa Pa 100 ha, Mường Khương 2,5 ha, Bảo Yên 2 ha, thành phố Lào Cai 1,7 ha, Bảo Thắng 1 ha. Bên cạnh đó có 2,7 ha cây ăn quả bị thiệt hại gồm: Văn Bàn 1 ha và thành phố Lào Cai 1,7 ha.

Một số trường học, công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị gãy đổ, hư hại. Thiệt hại ước tính trên 15 tỷ đồng.

Tại Sơn La, khoảng  21h ngày 22/4, mưa to, mưa đá, kèm gió lốc xảy ra trên địa bàn huyện Mai Sơn khiến tảng đá bất ngờ từ trên núi lăn xuống nhà bà Lò Thị Tuyết (38 tuổi) trú tại bản Pát Ka, đè trúng bà Tuyết dẫn đến nạn nhân thiệt mạng.

Mưa đá kèm gió lốc cũng đã làm thiệt hại nhiều rau màu, cây ăn quả tại các xã: Chiềng Ban, Chiềng Mung, Nà Bó, Cò Nòi.

Trận mưa giông khiến hàng tấn xoài bị rụng. Ảnh Báo Sơn La.
Trận mưa giông khiến hàng tấn xoài bị rụng. Ảnh Báo Sơn La.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Mường La đã xảy ra trận mưa to kèm giông lốc và mưa đá trên địa bàn các xã: Ngọc Chiến, Chiềng Công, Chiềng Ân, Mường Bú, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của nhân dân.

Thông tin ban đầu từ các xã, nhiều nhà bị tốc mái, thủng mái, cây đổ làm sập nhà; nhiều diện tích hoa màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng, ước thiệt hại hàng tỷ đồng. Còn tại một số xã của TP Sơn La cũng xảy ra mưa, hạt đá có đường kính từ 1-2cm.

Ở Cao Bằng, mưa đá kèm theo gió lốc và mưa lớn ngày 22/4 cũng làm hư hỏng mái nhà và hoa màu của nhiều hộ dân tại các xã Vũ Nông, Ca Thành và Phan Thanh (huyện Nguyên Bình).

Ông Đinh Văn Duyệt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nguyên Bình, thống kê ban đầu, xã Vũ Nông có 6 nhà dân bị tốc mái, 7 ha ngô bị dập lá (có thể phục hồi); xã Ca Thành có 2 nhà bị tốc mái (khoảng 80 tấm lợp fibro xi măng/2 nhà bị hư hỏng); lớp học tại điểm trường Pác Phắn thuộc xã Phan Thanh bị tốc mái 50%.

Huyện Nguyên Bình đang tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, thống kê những hộ gia đình bị thiệt hại nặng để báo cáo.

Đọc thêm