Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng do triều cường ở Cà Mau

(PLVN) - Mưa và kết hợp triều cường dâng cao liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gây thiệt hại về sản xuất, đường giao thông địa phương… Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, chủ động các biện pháp bảo vệ sản xuất sau mưa lũ.

Trên 140 tỉ đồng để khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng nặng

Theo đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Cà Mau bị ngập nước kéo dài, dẫn đến hư hỏng cục bộ nhiều vị trí, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân…Tại các tuyến đường thành phố Cà Mau như Ngô Quyền; Nguyễn Trãi; Trần Hưng Đạo; Phan Ngọc Hiển; Hùng Vương;…đường bị ngập sâu khi mưa to hoặc thủy triều dâng cao. Trong khi chờ đợi nước rút để tiến hành duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, Cơ quan chức năng đã bố trí cắm biển cảnh báo, báo hiệu vị trí đường bị ngập sâu, nguy hiểm để phòng, tránh tai nạn giao thông.

Nhiều tuyến đường tại nội ô thành phố Cà Mau bị ngập nước kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân…
 Nhiều tuyến đường tại nội ô thành phố Cà Mau bị ngập nước kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân…

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân giao cho Sở Giao thông vận tải tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, cắm biển cảnh báo các vị trí ngập sâu, đoạn đường hỏng, bị ngập, vị trí cống bị hư hỏng, đặc biệt tại khu vực nội ô thành phố Cà Mau, để hạn chế tai nạn; đồng thời khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại và có giải pháp để khắc phục kịp thời các vị trí đường hư hỏng, đảm bảo việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn.

Giám Đốc Sở Giao thông Vận tải Cà Mau Hồ Hoàn Tất, cho biết: Chỉ tính riêng đường sá trong thành phố Cà Mau mức độ thiệt hại lên đến trên 50 tỉ đồng. Để dậm vá đường giao thông, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh cần đến trên 140 tỉ đồng. 

Tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), mưa lớn cộng với triều cường đã làm trên 1.400 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 8.500 ha thiệt hại trên 70%. Địa phương này cũng cần sự hỗ trợ trên 12 tỉ đồng để khắc phục tạm thời về hạ tầng, tạo thuận lợi trong giao thông, nhất là việc đi học của học sinh. 

Nhiều tuyến đường nông thôn bị ngập sâu, hư hỏng.
 Nhiều tuyến đường nông thôn bị ngập sâu, hư hỏng.

Cùng với đó, tại huyện U Minh (Cà Mau) có trên 4.500 ha lúa bị ngập, thiệt hại trên 877 ha; 477 ha cây ăn trái và 247 ha rau màu, dây thuốc cá bị thiệt hại do ngập. Có đến 83 tuyến đường với tổng chiều dài 178 km bị ngập sâu.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết: Báo cáo số 800/BC-NN ngày 30/10/2020 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi về việc lốc xoáy làm làm tốc mái 1 căn trên địa bàn ấp Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, ước thiệt hại 15 triệu đồng.

Biển cảnh báo ''ổ gà'' nguy hiểm đặt trên tuyến đường nội ô thành phố Cà Mau.
 Biển cảnh báo ''ổ gà'' nguy hiểm đặt trên tuyến đường nội ô thành phố Cà Mau.

Bên cạnh đó, vận động người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức cảnh giác trước thiên tai, cùng chia sẻ khó khăn khi tham gia giao thông, thể hiện trách nhiệm cộng đồng cùng các cơ quan chức năng Nhà nước phòng, chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Trước đó, Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo các cấp, ngành có lên quan, cần tập trung triển khai các giải pháp, hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục những khó khăn do ngập lụt do mưa và triều cường gây ra.

Đọc thêm