Thiếu tá công an cứu sống hai bé bị đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc dẫn con và một số cháu bé gần nhà đi đạp xe thể dục, Thiếu tá Hoàng Hữu Bình (Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hải Dương) thấy có 2 cháu bé đang bị đuối nước ở một hố sâu. Thấy vậy, anh đã nhanh chóng lao xuống hố để cứu 2 cháu lên bờ.
Thiếu tá Hoàng Hữu Bình - người đã không ngần ngại lao xuống hố sâu cứu 2 cháu bé bị nạn.
Thiếu tá Hoàng Hữu Bình - người đã không ngần ngại lao xuống hố sâu cứu 2 cháu bé bị nạn.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 24/4, Thiếu tá Bình vừa đi làm về và đưa con cùng một số cháu bé gần nhà đi đạp xe thể dục trong khu dân cư Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân (TP Hải Dương). Trong lúc đạp xe cùng các bé, Thiếu tá Bình tranh thủ báo cáo tình hình công việc qua điện thoại với cấp trên.

Khi đạp xe đến khu vực đang thi công hệ thống thoát nước, Thiếu tá Bình thấy có 3 cháu nhỏ cách đó tầm 20m hoảng hốt hô to có người chết đuối... Biết có sự chẳng lành xảy ra, anh vội vàng vứt điện thoại và xe đạp lại, nhanh chóng chạy lại chỗ 3 cháu đó đang để hỗ trợ.

Tới nơi, Thiếu tá Bình sững người khi thấy dưới hố sâu có 2 cháu bé đang bất động ở dưới nước, chỉ có phần đầu cùng mái tóc đen nhô lên. Không chút đắn đo, anh liền lao ngay xuống hố và khẩn trương đưa các cháu lên bờ.

Khu vực hệ thống rãnh thoát nước mà 2 cháu bé bị ngã xuống và đuối nước thuộc dự án Tân Phú Hưng do Công ty Newland làm chủ đầu tư không có cảnh báo, bảo vệ.

Khu vực hệ thống rãnh thoát nước mà 2 cháu bé bị ngã xuống và đuối nước thuộc dự án Tân Phú Hưng do Công ty Newland làm chủ đầu tư không có cảnh báo, bảo vệ.

Trong khi cháu lớn khi lên bờ liên tục ho, ợ nước ra ngoài và tỉnh dần thì cháu bé lại bị bất tỉnh. Thấy vậy, Thiếu tá Bình đã cố gắng sơ cứu cho cháu. Một lúc sau, cháu đã ho và ợ được nước ra ngoài rồi tỉnh dần. Lúc mọi người xung quanh và người nhà 2 cháu đến, Thiếu tá Bình cũng đã cùng mọi người đưa các cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để thăm khám, điều trị.

Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Bình cho hay, chiều hôm đó nếu đúng lịch anh phải tham gia cuộc họp ở đơn vị nhưng lại hoãn. Bình thường anh không đi tập thể dục qua khu vực này nhưng hôm đó lại vô tình cùng các cháu đạp xe thể dục qua đây. Các cháu bé gặp nạn là người trong khu dân cư anh sinh sống và anh có biết các cháu. Nhưng khi đưa được các cháu lên bờ, để xem ý thức, nhận thức của các cháu có ổn không nên anh vẫn hỏi về tên tuổi, nơi các cháu sinh sống để kiểm tra lại.

"Rất may các cháu không bị nguy hại đến tính mạng bởi hố nước đó khá sâu. Tôi cao trên 1m70 mà khi tôi nhảy xuống hố, nước đã ngập cả đầu tôi. Cũng rất lo lắng khi lúc ấy thấy các cháu đã bất động ở dưới nước", Thiếu tá Bình nhớ lại.

Thiếu tá Bình với quần áo ướt nhẹm sau khi lao xuống hố sâu cứu được 2 cháu bé bị đuối nước.

Thiếu tá Bình với quần áo ướt nhẹm sau khi lao xuống hố sâu cứu được 2 cháu bé bị đuối nước.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, hai cháu bé bị đuối nước trên là cháu B.N.K (SN 2016) và cháu N.V.T.A (SN 2009, cùng trú tại khu dân cư Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương). Trước thời điểm xảy ra sự việc, hai cháu đã cùng 3 cháu bé khác đang vui chơi tại đây (thuộc dự án Tân Phú Hưng mở rộng do Công ty Newland làm chủ đầu tư).

Dự án này đang trong quá trình san lấp mặt bằng hoàn thiênn về hệ thống thoát nước. Do vậy tại một số điểm của dự án bị đào sâu để đặt hệ thống cống thoát nước. Đặc biệt, tại các điểm đào sâu có nhiều nước tích tụ và độ sâu của hệ thống này khoảng từ 1,5m - 2m. Những điểm này không có nắp đậy, không có biển cảnh báo và không có người bảo vệ.

Thư cảm ơn của gia đình 2 cháu bé được cứu.

Thư cảm ơn của gia đình 2 cháu bé được cứu.

Bởi thế, khi vui chơi tại đây, do không biết mức độ nguy hiểm của các rãnh thoát nước, vô tình cháu B.N.K đã bị ngã, tụt chân xuống hệ thống rãnh thoát nước. Vì rãnh nước sâu, cháu không tự lên và không tự giải thoát được. Thấy vậy, cháu N.V.T.A đã nhảy xuống hỗ trợ, cứu cháu. Nhưng hệ thống rãnh thoát nước sâu, 2 cháu đã không cứu được nhau mà ngày càng lún sâu trong hệ thống. Các cháu còn lại đã cố gắng hô to để mọi người tới cứu.

Theo chia sẻ từ gia đình của các cháu, cháu B.N.K do được cấp cứu kịp thời hiện sức khoẻ cháu đã dần ổn định. Còn cháu N.V.T.A tuy sức khoẻ đã tạm ổn nhưng vẫn phải theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Cảm kích việc làm ý nghĩa đầy cao cả của Thiếu tá Bình, gia đình hai cháu đã viết thư cảm ơn gửi đến đơn vị nơi Thiếu tá Bình công tác. Trong thư có đoạn viết: "Gia đình chúng tôi viết thư này để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới anh Hoàng Hữu Bình đã cứu giúp hai cháu khi bị ngã nước (đuối nước)... Một lần nữa, gia đình chúng tôi cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của anh đã giúp các cháu thoát khỏi hố tử thần về đoàn tụ với gia đình bình an và mạnh khỏe...".

Đọc thêm