Thiếu tu dưỡng rèn luyện, cán bộ địa chính xã tại Quảng Bình bị khai trừ khỏi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một cán bộ địa chính xã vì thiếu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất của cán bộ, lợi dụng quyền hạn đào phá hơn 15 ha rừng tự nhiên để khoanh nuôi, bảo vệ trái pháp luật vừa bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Ông Đinh Hữu Thành Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Chủ trì phiên họp thứ 11 (Ảnh Báo Quảng Bình)
Ông Đinh Hữu Thành Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Chủ trì phiên họp thứ 11 (Ảnh Báo Quảng Bình)

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức phiên họp thứ 11, kết luận các nội dung khiếu nại kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng; giám sát chuyên đề đối với đảng viên.

Đáng chú ý, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với ông Trương Hải Đồng, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình, với trách nhiệm công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Cao Quảng, ông Trương Hải Đồng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia kiểm tra, thẩm định trồng lại rừng không đúng quy định; thuê người dùng máy đào phá 15,03 ha rừng tự nhiên khoanh nuôi, bảo vệ trái pháp luật.

Trước đó, ông Trương Hải Đồng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuyên Hóa kết luận, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 280, Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và tội “Hủy hoại rừng” quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 243, Bộ Luật Hình sự năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Hải Đồng.

Đọc thêm