Thông báo CDC tỉnh Khánh Hòa yêu cầu người tiêm vaccine đi test nhanh COVID-19 là giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa khẳng định, đơn vị không ra thông báo khẩn về việc yêu cầu những người tiêm vaccine đi test nhanh COVID-19 như thông tin xuất hiện trên mạng xã hội.
Thông báo khẩn giả mạo CDC tỉnh Khánh Hòa trên mạng xã hội.
Thông báo khẩn giả mạo CDC tỉnh Khánh Hòa trên mạng xã hội.

Chiều 7/8, ông Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc CDC tỉnh Khánh Hòa cho biết, CDC tỉnh này vừa có công văn gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thông báo trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giả mạo đơn vị ra thông báo khẩn liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo đó, nội dung thông tin giả xuất hiện trên mạng xã hội rằng, CDC tỉnh Khánh Hòa thông báo khẩn, yêu cầu cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động tham gia tiêm vaccine ngày 5 - 6/8/2021 tại 26 Hoàng Hoa Thám có mặt tại Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang để test nhanh COVID-19. Thời gian 10h thứ 7 ngày 7/8.

“Lưu ý, mang giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 để qua các chốt kiểm tra. Tự cách ly tại nhà (đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người xung quanh) để đảm bảo an toàn cho người thân. Anh/chị trả lời lại tin nhắn nếu đã nhận thông tin này. Là do người đo nhiệt độ tên Đạt trong nhóm người phục vụ tiêm vaccine bị F0”, trích thông tin giả đăng trên mạng xã hội.

Ông Toàn cho biết: “CDC tỉnh Khánh Hòa gửi công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phản hồi đây là thông tin không do đơn vị ban hành. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức tung tin giả này”.

Đọc thêm