Thông tin mới nhất về Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều ngày 15/12, tỉnh Quảng Bình tổ chức Họp báo thông tin về thời gian và các chương trình, hoạt động sẽ diễn ra trong Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) quy mô cấp Quốc gia.

Hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ gắn với Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021).

Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp quy mô cấp quốc gia sẽ chính thức diễn ra vào lúc 9h ngày 22/12/2021 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình. Lễ kỷ niệm sẽ do tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương liên quan tham gia phối hợp tổ chức.

Ngoài ra, còn một số hoạt động trong dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp như: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) từ 14h 21/12; tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) từ 15h30p ngày 21/12; tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc từ 17h ngày 21/12; tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ tỉnh Quảng Bình (TP Đồng Hới) từ 8h ngày 22/12.

Một góc trưng bày tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)

Một góc trưng bày tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)

Cũng trong dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Đoàn Quảng Bình sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào lúc 20h ngày 21/12; Tổ chức trưng bày các bài viết đạt giải của Cuộc thi tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình vào ngày 22/12; Khánh thành Khu Tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (dự kiến vào lúc 7h30p ngày 21/12).

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức trưng bày và triển lãm sách, báo, ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình vào ngày 22/12; Tuyên truyền cổ động trực quan bằng panô tấm lớn trên địa bàn thành phố Đồng Hới chào mừng Lễ Kỷ niệm....

Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã có Kế hoạch về việc phối hợp tổ chức và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo lùi thời gian tổ chức đến nay.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức Họp báo thông tin về Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức Họp báo thông tin về Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm mục đích tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng kính yêu đối với Nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng; thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đại tướng.

Đồng thời, tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng; công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc và những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với phong trào cách mạng thế giới; tuyên truyền về tấm gương đạo đức cách mạng trong sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người chiến sỹ cách mạng trung kiên, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Quảng Bình, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và quảng bá hình ảnh Quảng Bình với Nhân dân cả nước. Góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Quảng Bình...

Đọc thêm