Thủ đoạn của nhóm cán bộ địa chính xã “vòi” tiền dân khi làm bìa đỏ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng sự hiểu biết còn hạn chế của người dân, khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ 3 cán bộ địa chính xã ở Nghệ An cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà... rồi gợi ý “bôi trơn” khi làm bìa đỏ.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Thanh Thủy - công chức địa chính xã Quỳnh Hồng.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Thanh Thủy - công chức địa chính xã Quỳnh Hồng.

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến các cán bộ địa chính các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng và Quỳnh Yên để làm rõ hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án thuộc Công an huyện Quỳnh Lưu đã đồng loạt ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng gồm: Lê Minh Tâm (SN 1984, trú tại xã Quỳnh Mỹ) là công chức địa chính xã Quỳnh Lâm; Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Bá) là công chức địa chính xã Quỳnh Hồng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng chuyên án, đến ngày 26/3 tiếp tục làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Bá) là công chức địa chính xã Quỳnh Yên cũng với hành vi trên.

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tố cáo của người dân về việc bị các cán bộ địa chính xã “hành”, sau đó “gợi ý” chi tiền để làm sổ đỏ, tuy nhiên tiền mất nhưng bìa đỏ chẳng thấy đâu.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của Lê Minh Tâm - công chức địa chính xã Quỳnh Lâm.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của Lê Minh Tâm - công chức địa chính xã Quỳnh Lâm.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Từ các tài liệu thu thập được xác định một số cán bộ địa chính của các xã trên địa bàn huyện này có dấu hiệu nhận tiền của người dân trong quá trình thực hiện công vụ nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Từ các hồ sơ, tài liệu thu thập được cho thấy các cán bộ công chức địa chính này đã lợi dụng sự hiểu biết còn hạn chế của người dân, khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ thì không những không hướng dẫn người dân chu đáo, tận tình mà ngược lại còn cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt người dân phải đi lại nhiều lần, bổ sung giấy tờ liên tục khiến họ đành phải đưa tiền cho cán bộ địa chính để nhờ “giúp đỡ” làm cho nhanh.

Mỗi bộ hồ sơ cấp sổ đỏ, các đối tượng này thu của người dân từ 10 đến 20 triệu đồng. Cá biệt, có trường hợp đã đưa cho cán bộ địa chính 78 triệu đồng vẫn chưa có sổ đỏ.

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 100 bộ hồ sơ, tài liệu đề nghị cấp sổ đỏ mà 3 đối tượng này đang giữ của người dân trên địa bàn.

Đọc thêm