Thu giữ hàng trăm vũ khí từ việc vận động nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ do người dân tự giao nộp
Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ do người dân tự giao nộp

Lộc Bình là huyện một miền núi, biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đây là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó, do thói quen đi làm nương rẫy của người dân dẫn đến nhiều gia đình hiện vẫn sử dụng súng kíp, súng tự chế để săn bắn động vật.

Điển hình như ngày 5/8/2021, Công an xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng súng săn bắn trái phép trên địa bàn thôn Nà U, xã Lợi Bác. Qua kiểm tra, 4 đối tượng mang theo 4 khẩu súng (trong đó, có 2 khẩu súng bắn đạn ghém, 2 khẩu súng hơi khí nén), 4 đèn pin, 7 viên đạn ghém, 1 hộp kim loại bên trong chứa nhiều viên đạn chì.

Tính từ năm 2020 đến nay, huyện Lộc Bình đã tổ chức tuyên truyền tập trung tại 21/21 xã, thị trấn được 42 buổi với gần 12 nghìn lượt người tham dự. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã tự giác giao nộp cho cơ quan công an các cấp 148 khẩu súng các loại, 14 linh kiện chế tạo súng, 10 quả lựu đạn, 433 viên đạn các loại, 4 công cụ hỗ trợ, 18 vũ khí thô sơ các loại.

Theo Thượng tá La Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Lộc Bình, nhiều vụ án, mâu thuẫn, xô xát xảy ra trên địa bàn, người dân đã sử dụng các vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ, gây hoang mang cho dư luận.

Để ngăn chặn tình trạng này, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan ban ngành phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ….

Thời gian tới, Công an huyện Lộc Bình nói riêng và Công an toàn tỉnh Lạng Sơn nói chung tiếp tục triển khai nhiều biện pháp công tác, phối hợp các ngành, lực lượng, tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời tích cực tham gia tố giác các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, gìn giữ được sự bình yên trên từng thôn bản, khối phố.

Sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Sử dụng súng săn bắn cũng dẫn đến hủy hoại môi trường, sinh thái tự nhiên của các loài động vật là vi phạm pháp luật. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn minh và an toàn.

Đọc thêm