Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bạc Liêu

(PLVN) -  Chiều 29/3, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bạc Liêu. Tiếp đoàn có Đại tá Lê Việt Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo đồng chí Thứ trưởng về tình hình, kết quả công tác Công an và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quý I/2022; Công an tỉnh Bạc Liêu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động,… Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, bước đầu đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Công an trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu các chuyên ngành khác như: Bảo hiểm xã hội, thuế, tư pháp…

Công tác PCCC và CNCH cũng được tăng cường; Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ, đua xe trái phép… Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức.

Củng cố, nâng chất 489 tổ chức quần chúng, 06 mô hình phòng chống tội phạm; chọn Phường 7, thành phố Bạc Liêu để xây dựng “Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” và xã Tân Phong, thị xã Giá Rai để xây dựng “Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, trong quý, Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường bố trí Công an chính quy tại 05 thị trấn trên toàn tỉnh để thực hiện mô hình Công an thị trấn hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ như Công an phường.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Bạc Liêu đạt được trong quý I/2022. Đồng thời, đề nghị Công an Bạc Liêu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của địa phương; xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh “thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: “Công an tỉnh Bạc Liêu cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là đối với Công an cơ sở phải đảm bảo ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng Công an Bạc Liêu sẽ đạt được những thành tích vượt bậc để xứng đáng với kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh bám sát các mặt công tác trọng tâm, đột phá năm 2022 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Bạc Liêu ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục giữ vững vai trò “lá chắn” trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và “thanh bảo kiếm” bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhan dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh./.

Đọc thêm