Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao tỉnh Hưng Yên trong việc thu hút đầu tư, phát triển các dự án nhà ở

(PLVN) - Ngày 2/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về chính sách tài khóa, trọng tâm là lĩnh vực nhà ở.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Đến hết năm 2020, diện tích bình quân đầu người toàn tỉnh Hưng Yên đạt 26,4m2 sàn/người. Chất lượng nhà ở đạt mức cao với tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố chiếm 99,95% tổng số nhà ở. Toàn tỉnh có trên 24,4 nghìn căn nhà trọ do người dân tự xây dựng để cho thuê với tổng diện tích đạt trên 329,9 nghìn m2, đang bố trí cho hơn 36,5 nghìn người thuê trọ.

Thực hiện các đề án hỗ trợ nhà ở, toàn tỉnh có hơn 3,3 nghìn hộ gia đình người có công, hơn 1 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã rà soát, đề xuất hỗ trợ về nhà ở cho hơn 1,8 nghìn hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ.

Về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, đối với các dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại tại các đô thị, khi tổ chức lập quy hoạch, tỉnh đều bố trí dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh đã có chủ trương, khi tổ chức quy hoạch khu công nghiệp nhất thiết phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các thiết chế văn hóa.

Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã bố trí quỹ đất, lập quy hoạch cho 10 dự án nhà ở công nhân gắn với các khu công nghiệp. Trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội, 7 dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và cho công nhân đã và đang triển khai đầu tư xây dựng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thu hút đầu tư, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm quy hoạch, bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến nay số lượng nhà đầu tư vào dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở xã hội của tỉnh đang rất cấp bách, đặc biệt là nhà ở cho công nhân.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cần có những cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong đó, cần thống nhất quy định của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; nghiên cứu xây dựng cơ chế riêng cho phát triển nhà ở công nhân; cho phép các địa phương chủ động quy hoạch bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội ở các đô thị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển các dự án nhà ở, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới tỉnh quan tâm hơn nữa tới việc thu hút các dự án phát triển nhà ở nói chung, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; bố trí quỹ đất cho việc phát triển nhà ở xã hội; rà soát, đánh giá nhu cầu về nhà ở; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội triển khai trên địa bàn.

Đọc thêm