Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 16/4, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm N gày tái lập tỉnh (1/4/1992 - 01/4/2022), 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất .
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận ôn lại lịch sử đấu tranh hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Ninh Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngày giải phóng Ninh Thuận và quá trình xây dựng, phát triển Ninh Thuận qua 30 năm tái lập.

30 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, toàn diện trên rất cả các lĩnh vực. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng gần 70 lần so với năm 1992, tăng bình quân gần 8,2%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân của cả nước sau 30 năm đổi mới; từ một tỉnh nghèo có thu nhập thấp đã vươn lên trở thành tỉnh có thu nhập trung bình. Nền kinh tế phát triển toàn diện theo hướng nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt trên 68 triệu đồng/người, gấp 50 lần so với năm 1992, dần rút ngắn nhanh khoảng cách chênh lệch so với cả nước. Các khâu đột phá về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch từng bước được phát huy. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn duy trì ở mức tăng cao, từ hơn 30 tỷ đồng năm 1992 lên hơn 4 ngàn tỷ đồng vào năm 2021, bình quân tăng trên 18%/năm. Tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng nhanh, từ 68 tỷ đồng năm 1992 lên gần 30 ngàn tỷ đồng năm 2021, bình quân tăng 23%/ năm.

Sản xuất công nghiệp từng bước được nâng lên, nhất là phát triển năng lượng tái tạo. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn đã có 49 dự án năng lượng với tổng công suất hơn 3.000 MW hòa lưới điện quốc gia, mang lại đóng góp lớn cho ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2021 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, gấp hơn 40 lần so với thời điểm năm 1992.

Tập trung đầu tư phát triển kinh tế biển để trở thành động lực phát triển của tỉnh; qua đó thu hút đầu tư nhiều dự án động lực quan trọng về năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế biển như: Cảng tổng hợp Cà Ná, Trung tâm điện lực LNG Cà Ná, Khu công nghiệp Cà Ná, các dự án năng lượng tái tạo đang triển khai và tiếp tục nghiên cứu điện gió ngoài khơi, dự án du lịch Mũi Dinh ECOPARK… từng bước hình thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, hướng đến mục tiêu thành lập khu kinh tế ven biển của cả nước…

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Đến năm 2025, Ninh Thuận là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng, phát triển vừa qua, góp phần hiệu quả vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Ninh Thuận đang đứng trước những cơ hội phát triển mới và đầy triển vọng, nhất là chủ trương của Chính phủ về đầu tư một số công trình trọng điểm quốc gia kết nối với các tỉnh, thành trong khu vực; xây dựng Ninh Thuận trở thành một trong những trung tâm năng lượng và năng lượng tái tạo của cả nước. Do đó, Ninh Thuận phải tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh, quyết liệt hơn nữa trong đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng về y tế, văn hóa, giáo dục, giao thông, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng số...

“Ninh Thuận cần rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công, mạnh dạn cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún gây kéo dài, lãng phí, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, dồn nguồn vốn tập trung cho các dự án lớn có tác động lan tỏa, lâu dài. Đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, các dự án Cảng biển tổng hợp, Tổ hợp điện khí và Khu công nghiệp Cà Ná. Đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong vùng và trên cả nước, tập trung ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực. Đề xuất các cơ quan có liên quan để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn động kéo dài của tỉnh”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Ninh Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Ninh Thuận.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Đọc thêm