Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ngành Y tế Tuyên Quang nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), chiều 26/2, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao lẵng hoa của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cho Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Y tế
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trao lẵng hoa của Thủ Tướng chính Phủ Phạm Minh Chính tặng các đơn vị và chuyển lời của Thủ tướng chúc mừng cán bộ, y bác sĩ , nhân viên đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua, nhất là tham gia vào phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, chung tay và chi viện nhân lực y tế cho các tỉnh, thành trong cả nước.

Với trách nhiệm và tình cảm cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của ngành Y tế trong năm 2021. Đặc biệt với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại hiểm nguy, gian khổ đã tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cùng tỉnh sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả, áp lực mà đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế toàn ngành, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phải trải qua để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, đi đầu về lĩnh vực chuyên môn của các bệnh viện trong tham mưu cho tỉnh tháo gỡ, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp trong công tác phòng, chống dịch, cũng như đảm bảo cho công tác tiêm phòng vắc xin được thực hiện khoa học, đúng quy trình, nhanh chóng, kịp thời, an toàn và hiệu quả nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Hiện nay các ca F0 trên địa bàn tỉnh đang tăng cao, vì vậy nhiệm vụ của ngành là rất nặng nề. Ngành Y tế cần chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế, các cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường cho công tác phòng chống dịch, mục tiêu là không để gia tăng các ca nhiễm bệnh, không để bệnh nhân COVID-19 trở nặng, đồng thời nhanh chóng bao phủ vắc xin để đảm bảo phòng dịch.

Lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh dành cho ngành Y tế. Đây là sự sẻ chia, động viên kịp thời, sâu sắc để mỗi cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế vượt qua những khó khăn, áp lực, quyết tâm, nỗ hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”.

Đọc thêm