Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm và làm việc tại Quảng Nam

(PLVN) - Ngày 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi thăm, kiểm tra và làm việc tại tỉnh Quảng Nam.
Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính kiểm tra và làm việc tại Quảng Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Nhà bia ghi danh các liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam và tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP Tam Kỳ).

Tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã viết vào sổ lưu niệm có đoạn: “Chúng con xin nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương sáng của các Mẹ thể hiện bằng hành động cụ thể, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Đưa đất nước trở thành nước phát triển cao vào năm 2045, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới và các Mẹ Việt Nam anh hùng hằng mong muốn!”.

Thủ tướng viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Nhà bia ghi danh các liệt sĩ tỉnh Thanh Hoá và tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Tiếp tục chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đi tham quan và làm việc Tập đoàn ô tô Trường Hải (THACO), đóng tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại diện Tập đoàn THACO cho hay, năm 2021, sản lượng hàng hóa qua Cảng Chu Lai đạt 3 triệu tấn, dự kiến năm 2022, tổng sản lượng hàng hóa đạt trên 4,5 triệu tấn, bao gồm: 69.000 tấn hàng nhập khẩu. Năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của THACO đạt hơn 60.724 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 215 triệu đô. Kế hoạch doanh thu năm 2022 là 100.230 tỷ đồng. Năm 2021, THACO đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 20.500 tỷ đồng (trong đó tại Quảng Nam là 15.613 tỷ đồng), kế hoạch năm 2022 là hơn 33.000 tỷ đồng, trong đó Quảng Nam là 25.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, THACO sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình hệ sinh thái THACO Chu Lai tại một số tỉnh, thành phố khác với việc tích hợp một số ngành nghề sản xuất kinh doanh của THACO đang có một cách phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, qua báo cáo của THACO, cho thấy đường lối của Đảng phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế của đất nước. Khẳng định đường lối đúng đắn mà THACO đã đi theo đường lối của Đảng và trên thực tế, Thaco đã làm có kết quả.

Cùng trong buổi công tác sáng 27/3, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tập đoàn THACO, đi thực địa Cảng Chu Lai và sân bay Chu Lai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao sự phát triển của Tập đoàn THACO đã giải quyết việc làm cho hơn 60.000 người lao động. riêng ở Quảng Nam đã hơn 10.000 lao động. Thu nhập của người lao động hiện rất ổn định, đảm bảo được cuộc sống cơ bản.

Thay mặt đoàn công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của THACO với một triết lý phát triển cùng đất nước, THACO đang đi đúng và có hiệu quả. Hiện nay, Quảng Nam và Đà Nẵng kết nối vùng vẫn còn rất khó khăn, về trục dọc thì có thể tương đối, nhưng trục ngang thì hết sức khó khăn”.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị THACO làm 2 việc, đó là cái cảng. Bộ GTVT mở rộng cảng, nhất định phải mở rộng cảng và Thaco phải gánh vác nhiệm vụ này. Cảng này có ý nghĩa rất quan trong cho khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và cho cả THACO. Thứ hai là con đường lên biên giới, không mở rộng con đường cũ đó mà phải làm mới con đường lên biên giới, để tiếp sức cho QL 14D. Qua sông thì bắc cầu, qua núi thì khoắc núi, nguyên tắc là phải làm. Vì vậy, THACO cần tập trung làm 2 cái này đến hết 2025. Tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ, ngành tập trung làm thủ tục thật nhanh để THACO sớm triển khai.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thực địa kiểm tra Cảng Chu Lai và Sân bay Chu Lai, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Đọc thêm