Thừa Thiên Huế: Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 1/10, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang và cấp ủy chính quyền Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang cất bốc, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ theo nội dung kết luận địa bàn của huyện về lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ năm 2021.
Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thị trấn Phú Đa.
Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thị trấn Phú Đa.

Theo thông tin từ Đội 192, hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy nằm tại khu nghĩa địa thuộc Tổ dân phố Lương Viện (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) thuộc vùng có thông tin nhưng chưa quy tập.

Ngay sau khi phát hiện, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành xác minh và cất bốc một cách chặt chẽ, chu đáo.

Theo thông tin, hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng Bộ đội. Khi cất bốc thì tìm thấy 4 chiếc răng, các bộ phận xương ống tay, ống chân, xương bánh chè vẫn còn nguyên vẹn. Các di vật được tìm thấy trong hài cốt gồm 1 tăng và 11 cúc áo Bộ đội.

Sau khi cất bốc thì hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Vang để hương khói và chờ sau khi các lực lượng mở rộng tìm kiếm các khu vực xung quanh kết thúc thì sẽ tổ chức truy điệu và táng đúng nghi lễ.

Đọc thêm