Thừa Thiên - Huế: Đẩy mạnh ngăn chặn hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao, cũng là cơ hội để các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu lũng đoạn thị trường, thu lợi bất chính.
Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện xe giường nằm chở số hàng hóa không có hóa đơn, giá trị khoảng 1 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện xe giường nằm chở số hàng hóa không có hóa đơn, giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Để ngăn chặn tình trạng này, cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm lành mạnh hóa thị trường, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần cận kề.

Ngày 27/11 vừa qua, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế phát hiện xe khách giường nằm BKS 29B-152.35 do tài xế Hoàng Mạnh Hà (SN 1971, quê Hà Nội) điều khiển từ Hà Nội vào Huế vi phạm giao thông nên ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra sơ bộ, nhận thấy phương tiện có nhiều dấu hiệu vi phạm, cảnh sát phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra số hàng hóa trên xe, phát hiện hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm, áo quần, giày dép, máy tính xách tay, phụ kiện điện tử, máy tính bảng, đồng hồ đeo tay… tổng giá trị ước tính 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số hàng trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. CSGT đã lập biên bản vi phạm về lỗi chở hàng trong khoang chở khách và bàn giao hàng hóa cho lực lượng quản lý thị trường xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra cửa hàng An Nguyễn Store (350 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế), phát hiện và lập biên bản thu giữ số hàng nhập lậu gồm 42 điện thoại Iphone, 8 máy tính bảng các loại đã qua sử dụng trị giá hơn 114 triệu đồng. Số hàng này do nước ngoài sản xuất, không nhãn hàng hóa, không hồ sơ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, không tem ICT dán trên sản phẩm. UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt chủ cửa hàng An Nguyễn Store 45 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu; tịch thu hàng hóa vi phạm.

Được biết, từ đầu năm đến giữa tháng 11/2021, cơ quan chức năng tỉnh đã kiểm tra, xử lý trên 650 vụ liên quan hàng lậu, hàng cấm, hàng giả với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng. Theo nhận xét, đã xảy ra tình trạng hàng cấm, nhập lậu, hàng giả được các đối tượng kinh doanh, vận chuyển qua địa bàn với các thủ đoạn tinh vi, có tổ chức như dùng hóa đơn chứng từ có giá trị thấp kê khai sai giá bán nhiều lần nhằm hợp thức hóa hàng nhập lậu; xé lẻ hàng hóa, thường xuyên thay đổi địa điểm tập kết hàng hóa… để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng.

Các đối tượng còn trưng bày các mặt hàng bảo đảm thủ tục và chỉ để một số lượng nhỏ hàng mẫu giới thiệu khách hàng tại quầy; số hàng lậu, hàng giả được cất giấu ở nhà hoặc tại kho cách xa địa điểm kinh doanh.

Để vận chuyển hàng hóa, các đối tượng sử dụng xe không chính chủ (thuê xe, mượn xe); chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển; vận chuyển vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ… Trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, các đối tượng sử dụng thiết bị, công nghệ cao để đối phó với lực lượng chức năng.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó GĐ Công an tỉnh, lực lượng công an tỉnh đã và đang nỗ lực triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cuối năm. Ngoài lực lượng hải quan, quản lý thị trường, biên phòng, Công an tỉnh và công an các địa phương tiếp tục tăng cường vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa kiểm soát tại các cửa ngõ, nhất là tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất, người tiêu dùng; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, kiểm soát vừa tổng thể vừa có trọng tâm, tập trung vào địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; hàng có nhu cầu cao theo mùa vụ; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại cả trong khâu lưu thông, vận chuyển và tại địa bàn cố định.

Đọc thêm