Thừa Thiên Huế hội nghị phối hợp lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 23/12, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 và ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả phối hợp trong lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, công tác quân sự, quốc phòng địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, phương án hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu trọng điểm; nắm và giải quyết tốt các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp chỉ đạo xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả về việc phối hợp lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả về việc phối hợp lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng năm 2021.

Tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật duy trì có nền nếp; chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm tốt nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia có hiệu quả nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng.

Đặc biệt, huy động hơn 2.400 cán bộ, chiến sĩ thường trực; 2.354 lượt dân quân tự vệ; 350 lượt dự bị động viên tham gia làm nhiệm vụ vận hành cách ly y tế trập trung phòng chống dịch COVID-19 tại 167 khu cách ly và đã tiếp đón, cách ly 35.000 công dân từ vùng dịch trở về.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, giữ vững an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh có nhiều chuyển biến; chỉ đạo xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ hoạt động có hiệu quả. Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Quân sự tỉnh được Đảng ủy Quân khu 4, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cũng như các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến biên giới; nhận định, đánh giá chính xác tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tham mưu, xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu các cấp, rà soát các kế hoạch, phương án tác chiến khu vực phòng thủ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đọc thêm