Thừa Thiên- Huế ngập nhiều vùng, thủy điện tăng lưu lượng xả nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vùng trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị ngập , mực nước các sông lên nhanh. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đã yêu cầu thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả nước về hạ du và vận hành điều tiết hồ Tả Trạch.
Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập. Ảnh H. Lan
Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập. Ảnh H. Lan

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền về hạ du.Theo đó, trong 24 giờ qua, trong lưu vực hồ Hương Điền có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động từ 200-250mm.

Căn cứ mực nước hồ Hương Điền lúc 12h ngày 17/10 ở mức +55,39m, lưu lượng đến hồ 2.658m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 988m3/s, thực hiện quy trình vận hành liên hồ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết hồ Hương Điền.

Đoạn quốc lộ 1A qua địa phận huyện Phú Lộc bị ngập khiến các phương tiện qua lại khó khăn

Đoạn quốc lộ 1A qua địa phận huyện Phú Lộc bị ngập khiến các phương tiện qua lại khó khăn

Cụ thể, Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền phải thực hiện điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.300-1.600m3/s, đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng xả là lúc 13h ngày 17/10/2021.

Trưa cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch (thuộc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5) tiến hành vận hành điều tiết hồ Tả Trạch.

Nhiều tuyến đường tỉnh lộ qua huyện Phong Điền bị chia cắt. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Nhiều tuyến đường tỉnh lộ qua huyện Phong Điền bị chia cắt. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Theo đó, căn cứ mực nước hồ Tả Trạch lúc 10h ngày 17/10 ở mức +33,93m, lưu lượng đến hồ 2.980m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 80m3/s, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch điều tiết tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-400m3/s. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng là lúc 15h ngày 17/10/2021.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong 24 giờ qua, tại Thừa Thiên Huế đã mưa rất to khiến nhiều vùng trên địa bàn bị ngập lụt.Tại huyện Phong Điền nhiều tuyến đường bị ngập, hệ thống đường liên thôn bị ngập một số đoạn với mức ngập từ 0,2 – 0,3m, thuộc địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Phong An, Phong Xuân...

Thủy điện Hương Điền đang vận hành xả nước

Thủy điện Hương Điền đang vận hành xả nước

Còn ở huyện miền núi A Lưới, mưa lớn nước chảy gây xói lở sập cột điện trung thế 134 tại xã Lâm Đớt làm mất điện tại Trạm biến áp Ngã ba Lâm Đớt - Đông Sơn; đường Hồ Chí Minh bị ngập úng cục bộ một số điểm. Mưa lũ cũng làm sạt lở 1,5 km bờ sông Bồ đoạn qua phường Hương Vân, Hương Xuân, thuộc thị xã Hương Trà; 200 m bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, TP Huế.

Đọc thêm