Thừa Thiên Huế phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hiện nay, công tác kiểm soát dịch bệnh tại những nơi đông người, điển hình như các chợ đầu mối phụ thuộc phần lớn vào ý thức của người dân.
Lực lượng kiểm soát dịch tại các cổng chợ.
Lực lượng kiểm soát dịch tại các cổng chợ.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện liên tục xuất hiện các ổ dịch mới với nhiều ca dương tính lây lan trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp như vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần phải lưu ý những khu vực tập trung đông người vì đó là nơi tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ cao gây bùng phát dịch bệnh.

Mọi người đều phải ý thức

Là một trong số những chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh, mỗi ngày chợ Đông Ba đón hàng nghìn người đến giao thương, buôn bán. Vì diện tích chợ lớn và rộng nên tất cả nhân viên đều được huy động và bố trí tại 13 cổng ra vào để trực chốt. Lực lượng kiểm soát dịch tại chợ có nhiệm vụ ghi lại thông tin, quét mã QR và đo thân nhiệt cho những người vào chợ. Bên cạnh đó, một số tiểu thương cũng tham gia phụ giúp nhân viên trực chốt trong công tác phòng, chống dịch khi vắng khách.

Bà N.T.P, tiểu thương chợ Đông Ba tại cổng số 9 cho biết: “Tôi thấy rằng mình nên có trách nhiệm nhắc nhở mọi người vào chợ phải khai báo y tế để nếu xuất hiện trường hợp dương tính, chúng ta có thể truy vết một cách nhanh nhất, tránh lây lan trong cộng đồng. Tôi mong đóng góp một phần công sức của mình trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19”.

Tại chợ đầu mối Phú Hậu, dù lưu lượng người ra vào chợ rất đông nhưng lực lượng quản lý chợ vẫn yêu cầu từng người dừng xe khai báo y tế, tiến hành đo thân nhiệt, đóng dấu kiểm dịch lên tay thì mới được vào chợ. Được biết, Ban quản lý chợ Phú Hậu thường xuyên nhắc nhở và tuyên truyền các tiểu thương nâng cao ý thức phòng chống dịch. Ngoài ra, những người vi phạm quy định hoặc không có dấu kiểm dịch sẽ bị cấm và không được vào chợ.

Còn nhiều khó khăn

Qua kiểm tra cho thấy, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối cơ bản được thực hiện tốt. Tuy nhiên, do tất cả nhân lực đã được điều động trực chốt tại các cổng nên công tác kiểm tra việc tuân thủ biện pháp phòng dịch bên trong chợ lại không thực sự sát sao và còn nhiều hạn chế.

Một số trường hợp không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách, số lượng người quét mã QR mỗi ngày vẫn thấp… Trong thời điểm dịch bệnh nhạy cảm như hiện nay, tình trạng này đã phản ánh thái độ chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân trong việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch .

Ông Trần Hữu Lộc – Giám đốc điều hành Công ty CPĐT Phú Hậu chia sẻ: “Là doanh nghiệp tư nhân nên các quy định cũng như chế tài xử lý vi phạm của chúng tôi gặp nhiều vướng mắc. Có những tiểu thương ý thức chưa cao và chỉ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách đối phó. Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa có các chế tài được cho phép để xử lý triệt để vấn đề này”.

Một số người dân đeo khẩu trang không đúng cách khi mua bán trong chợ.

Một số người dân đeo khẩu trang không đúng cách khi mua bán trong chợ.

Có thể nói, việc kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại những khu vực chợ đầu mối còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, bên cạnh sự kiểm soát của lực lượng chức năng và ban quản lý chợ, các tiểu thương, hộ kinh doanh hay mỗi người dân ra vào chợ cần phải nghiêm túc thực hiện những quy định về phòng, chống dịch COVID-19 vừa giữ gìn an toàn cho bản thân, vừa khống chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đọc thêm