Thừa Thiên Huế sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công văn gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trước đó, vào ngày 28/6,/2021, đoàn y, bác sĩ của bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên chống dịch COVID-19
Trước đó, vào ngày 28/6,/2021, đoàn y, bác sĩ của bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên chống dịch COVID-19

Trong công văn gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, với tinh thần cả nước chung tay phòng, chống dịch, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 5000 bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẵn sàng điều động 120 người (gồm cán bộ, nhân viên y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế và Sinh viên năm cuối của Bệnh viện Đại học Y - Dược Đại học Huế) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ngay khi có đề nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, thông tin từ ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh việc ủng hộ thành phố này 1 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo công văn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã và đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị để tập trung, giải quyết những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn thành phố. Trước tình hình đó, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, kết nghĩa giữa 2 địa phương để cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch thắng lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh có thêm nguồn lực và điều kiện trong công tác kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đây không phải lần đầu tiên Thừa Thiên Huế hỗ trợ các địa phương khác phòng chống dịch. Trước đó đã có nhiều đoàn công tác y tế tình nguyện đến các địa phương khác như Đà Nẵng, Phú Yên, Bắc Giang... để hỗ trợ phòng chống dịch. Đây là việc làm thể hiện sự sẽ chia công đồng giữa các địa phương trong cả nước nhằm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đọc thêm