Thừa Thiên Huế sẵn sàng kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 13/7, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đi kiểm tra các cơ sở trên địa bàn để chỉ đạo sẵn sàng kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 bên phải) và lãnh Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Huế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 bên phải) và lãnh Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Huế.

Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khu kí túc xá Trường Bia thuộc Đại học Huế. Theo báo cáo của các đơn vị, hiện nay tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh có 160 phòng và tại Kí túc xá Trường Bia có 547 phòng, hai cơ sở này có thể đón tối đa khoảng gần 3.000 công dân về cách ly tập trung.

Sau khi trực tiếp kiểm tra phòng ở và các khu vực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý trước mắt sẽ trưng dụng 2 cơ sở này để kích hoạt khu cách ly tập trung công dân. Đồng thời đề nghịBộ CHQS tỉnh nhanh chóng thành lập Khung cách ly, huy động cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khẩn trương chuẩn bị tốt mọi mặt, làm tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn tại Khu cách ly, nhất là khu vực xung quanh có người dân sinh sống; nhanh chóng bảo đảm nơi ăn, nghỉ, chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng thiết yếu nhanh nhất, tốt nhất để sẵn sàng đón công dân về cách ly.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nghe lãnh đạo Kí túc xá Trường Bia báo cáo tình hình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nghe lãnh đạo Kí túc xá Trường Bia báo cáo tình hình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay trong chiều mai (14/7), khu cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh sẽ đi vào hoạt động để sẵn sàng đón công dân, đồng thời các khu cách ly khác phải nhanh chóng kích hoạt để kịp thời đón công dân về cách ly trong thời gian sớm nhất.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tình hình dịch COVID-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, biến chủng mới làm dịch lây lan rất nhanh, dự báo thời gian tới sẽ có nhiều công dân về quê cách ly. Vì vậy, công suất và năng lực khu cách ly cần phải huy động nhiều để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các cơ sở trên địa bàn để trưng dụng làm khu cách ly. Hiện có khoảng 2.000 phòng đủ điều kiện ở các cơ sở sẵn sàng đưa vào sử dụng để đón công dân, nếu nhu cầu cao hơn Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh trưng dụng thêm các cơ sở mới, Thượng tá Ngô Nam Cường nói thêm.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã có kế hoạch thành lập các Khung cách ly với đầy đủ cán bộ, chiến sĩ; công tác chuẩn bị tiếp đón, vật chất trang thiết bị, giường sắt để phục vụ công dân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đọc thêm