Thừa Thiên Huế sẵn sàng thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 25/7, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Thượng tá Ngô Nam Cường , Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đi kiểm tra, khảo sát tại Trường Cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng để sẵn sàng thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.
Ông Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế kiểm tra, khảo sát tại Trường Cao đẳng nghề số 23.
Ông Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế kiểm tra, khảo sát tại Trường Cao đẳng nghề số 23.

Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) có 5 tòa nhà từ 3 đến 5 tầng, một hội trường và một xưởng thực hành cơ khí. Trong đó 2 tòa nhà Kí túc xá sinh viên 3 tầng đang thực hiện cách ly công dân (khu cách ly T2).

Theo lãnh đạo Sở Y tế cho biết, nếu thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 thì Trường Cao đẳng Nghề số 23 có thể đáp ứng được 400 giường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu khẩn trươngchuẩn bị tốt mọi mặt để sẵn sàng thiết lập Bệnh viện dã chiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu khẩn trươngchuẩn bị tốt mọi mặt để sẵn sàng thiết lập Bệnh viện dã chiến.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tình hình dịch COVID-19 hiện diễn biến hết sức phức tạp và khó lường; công dân ở các tỉnh trở về địa phương với số lượng đông; việc xây dựng các kịch bản cao hơn để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lúc này là rất cần thiết.

Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, nhanh chóng khẩn trương xây dựng kế hoạch, tính toán phương án; đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, huy động lực lượng, phương tiện cao nhất để sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng Nghề số 23 khi có yêu cầu.

Trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Bình đã đến kiểm tra công tác đón tiếp, phục vụ công dân tại Khu cách ly Kí túc xá Trường Bia - T6 (thuộc Đại học Huế) và kiểm tra tiến độ làm giường sắt phục vụ các khu cách ly tại Trạm sửa chữa tổng hợp Bộ CHQS tỉnh.

Khu cách ly Kí túc xá Trường Bia – T6 được kích hoạt đưa vào hoạt động từ trưa 24/7. Đến 10h ngày 25/7, khu cách ly này đã đón trên 300 công dân về cách ly y tế, số công dân trên chủ yếu về từ TP HCM và một số tỉnh.

Nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại Khu cách ly tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở công dân tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đón tiếp và phục vụ công dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Sửa chửa tổng hợp Bộ CHQS tỉnh. Trạm Sửa chữa tổng hợp Bộ CHQS tỉnh đang khẩn trương làm 300 cặp giường sắt để phục vụ tại các khu cách ly của tỉnh.

Đọc thêm