Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 14 giờ chiều nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 11/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra thông báo yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 14h chiều nay do ảnh hưởng của bão số 5.
Lực lượng chức năng kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền.
Lực lượng chức năng kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền.

Để đảm bảo an toàn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn yêu cầu các địa phương vận động người dân hạn chế ra đường từ 14h chiều nay. Những nơi chịu ảnh hưởng của bão cũng được yêu cầu khẩn trương triển khai ứng phó sơ tán dân và hoàn thành trước 17h chiều cùng ngày.

Tại huyện Phong Điền, ông Hoàng Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết: Trong trường hợp gió giật cấp 10 -11 sẽ tiến hành di dời 2 dãy nhà sát biển; bão giật trên cấp 12 sẽ di dời 3 dãy nhà ven biển với khoảng 151 hộ luôn trong trạng thái “di dời cứng”. Địa phương này cũng đã đầu tư 6 thiết bị đẩy thuyền để giúp ngư dân đưa thuyền từ bờ lên khu vực an toàn tránh bão. Ngoài ra, công tác phòng chống lũ lụt phải theo phương châm “4 tại chổ”.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn từ đêm nay trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8, vùng ven biển cấp 6-7, giật cấp 8-10 chú ý đề phòng giông, lốc trước khi bão vào. Về mưa, từ ngày 11-13/9 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa khoảng 150-300mm có nơi lên đến 400 mm, cần chú ý đề phòng ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất.

Đọc thêm