Thuê xe đem cầm, chiếm đoạt tiền tỷ

(PLVN) - Ngày 25/5, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 2 bị cáo Trương Tấn Phát (30 tuổi) 17 năm tù và Bùi Thế Tín (36 tuổi) 20 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt sản”.

Theo cáo trạng, năm 2017, Tín và Phát quen biết nhau khi cùng làm dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Cần Thơ và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp). Khoảng tháng 5/2018, do cần tiền xài và trả nợ nên Phát bàn với Tín thuê xe ô tô các loại của nhiều người mang đi thế chấp để chiếm đoạt tiền.

Trong đó, Phát trực tiếp thuê 6 ô tô (tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng) đưa Tín đi cầm. Số tiền cầm xe Tín chia cho Phát một phần, còn lại Tín chiếm đoạt. Bên cạnh đó, Tín cũng trực tiếp đi thuê 10 xe ô tô và mua 3 xe mô tô các loại mang thế chấp, chiếm đoạt của 13 bị hại trên 5,5 tỷ đồng. Ngày 11/2/2019, Tín và Phát bị bắt.

Phát và Tín.
 Phát và Tín.

Tại tòa, các bị cáo nhìn nhận hành vi phạm tội. Lời nói sau cùng, bị cáo Phát trình bày: “Ngày trở về bị cáo sẽ cố gắng làm để khắc phục cho các bị hại. Bị cáo xin lỗi ba, xin lỗi gia đình bị cáo. Con xin lỗi ba rất nhiều, mong ba giữ gìn sức khỏe, chờ ngày con về phụng dưỡng ba những năm tháng cuối đời. Cuối cùng, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo”. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt 2 bị cáo mức án trên.

Được biết, bị cáo Phát từng bị TAND quận Bình Thủy xử phạt 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, bị cáo còn bị xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Tín cũng có một tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án còn có Lê Văn Hiển và Lê Mã Trường Kỳ được xác định có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, hiện tại Hiển đang bị Cục Cảnh sát hình sự Campuchia bắt tạm giam, Kỳ không xác định được địa chỉ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

Đọc thêm