"Thưởng nóng" ban chuyên án điều tra vụ phá rừng Du Già

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhanh chóng xác minh điều tra làm rõ vụ án phá rừng đặc dụng Du Già, 04 tập thể, 20 chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang được khen thưởng.
20 cá nhân, 04 tập thể thuộc Công an Hà Giang có thành tích xuất sắc trong việc phá án vụ phá rừng Du Già được UBND khen thưởng.
20 cá nhân, 04 tập thể thuộc Công an Hà Giang có thành tích xuất sắc trong việc phá án vụ phá rừng Du Già được UBND khen thưởng.

Ngày 10/08, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra Vụ án khai thác lâm sản trái phép, xảy ra tại rừng đặc dụng Du Già và rừng sản xuất thuộc xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.

Vào đầu tháng 06/2021, trước thông tin nhiều đối tượng ngang tàn phá rừng đặc dụng, xảy ra tại Vườn quốc gia Du Già, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Nguyễn Văn Sơn đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và giao cho Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng thành lập chuyên án, mở rộng điều tra, xác minh vụ vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra hiện trường, các đơn vị chức năng Hà Giang xác định có 60 cây nghiến, 08 cây gỗ thông thường tại rừng Đặc dụng Du Già và 74 cây gỗ nghiến tại khu vực rừng sản xuất, thuộc khu vực xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, bị các đối tượng chặt hạ.

Tiến hành thu thập chứng cứ, kết hợp vận động người vi phạm ra đầu thú, (ngày 31/07) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Mê đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 05 đối tượng, tạm giữ hình sự 02 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vi phạm các quy định khai thác bảo vệ rừng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Cơ quan cảnh sát điều tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã tặng Bằng khen cho tập thể Công an huyện Bắc Mê và "thưởng nóng" cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc phá án.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê (Hà Giang) cũng đã khen thưởng 04 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét, đấu tranh bắt giữ các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Liên quan đến vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng, ông Hoàng Ngọc Thực, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già, đã bị đình chỉ công tác. Đồng thời, tỉnh Hà Giang đã biệt phái cán bộ từ Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang vào điều hành công việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Du Già.

Trước tình trạng phá rừng ở Vườn quốc gia Du Già, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đọc thêm