Tiền Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng môi giới mại dâm trốn lệnh truy nã 21 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC2) Công an Tiền Giang cho biết, đơn vị phối hợp công an địa phương vừa bắt khẩn cấp người đàn ông trốn lệnh truy nã 21 năm với tội danh "Môi giới mại dâm".
Tiền Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng môi giới mại dâm trốn lệnh truy nã 21 năm

Được biết, năm 2001, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh truy nã đối với Huỳnh Văn Hà (SN 1957, ngụ phường 6, quận 5, TP Hồ Chí Minh) về tội "Môi giới mại dâm". Sau 21 năm lẩn trốn, Hà bị bắt giữ tại Tiền Giang.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 11/1/2022, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện ông Huỳnh Văn Hà đến địa bàn xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Huỳnh Văn Hà tại cơ quan công an (Ảnh: Nguyễn Sự)

Đối tượng Huỳnh Văn Hà tại cơ quan công an (Ảnh: Nguyễn Sự)

Tiến hành xác minh nhân thân lai lịch và tra cứu hệ thống truy nã, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện ông Hà có lệnh truy nã số 405 ngày 20/4/2001 với tội danh “Môi giới mại dâm” của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi có kết quả xác minh, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Văn Hà ngay tại nhà đối tượng này vào trưa cùng ngày.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Hà cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm