Tiền Giang: Cửa hàng màn cửa bị lửa thiêu rụi giữa khuya, 2 mẹ con bỏng nặng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa khuya, một cửa hàng màn cửa tại Tiền Giang bất ngờ phát hỏa bốc cháy dữ dội, 2 người lớn và 1 trẻ em bị kẹt bên trong. Sau khi thoát ra ngoài thì 2 mẹ con chủ cửa hàng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.
Tiền Giang: Cửa hàng màn cửa bị lửa thiêu rụi giữa khuya, 2 mẹ con bỏng nặng

Theo người dân tại hiện trường vụ cháy, vào khoảng 23 giờ 40 ngày 29/12, tại tầng trệt cửa hàng màn cửa Tuấn Hưng trên QL1A (thuộc ấp Ga, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) do chị Nguyễn Thị Trang (32 tuổi) làm chủ bất ngờ phát hỏa. Lúc này, hai mẹ con chị Trang và em trai của chị Trang đang ngủ trên lầu phát hiện cháy nên nhanh chóng chạy xuống tầng trệt để mở cửa.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Do khói bốc lên ngùn ngụt nên hai mẹ con chị Trang và em trai chạy ngược lên lầu 1 leo qua mái hiên nhà dân bên cạnh và được giải cứu. Ngay lập tức 3 người được đưa đi cấp cứu, trong đó tình trạng hai mẹ con chị Trang bị bỏng nặng. Vì cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh kèm theo nhiều tiếng nổ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và nhiều cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa. Công an thị trấn Tân Hiệp cũng có mặt tại hiện trường hỗ trợ chữa cháy. Sau hơn 30 phút chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường nhiều tài sản và 1 xe máy bị lửa thiêu rụi.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy cửa hàng màn cửa làm 3 người bị thương.

Đọc thêm