Tiền Giang: Nghi phạm đâm chết hai dì cháu rồi uống thuốc tự tử đã tử vong tại bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đối tượng giết hai dì cháu tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tử vong sau hơn 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.
Tiền Giang: Nghi phạm đâm chết hai dì cháu rồi uống thuốc tự tử đã tử vong tại bệnh viện

Theo Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó, Phạm Tuấn Ngôn (sinh năm 1987), ngụ ấp Tân Phú 2, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người chết tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Nghi phạm này được lực lượng chức năng phát hiện khi đang uống thuốc tự tử, ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

O

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Ý Phương)

Bước đầu nguyên nhân của vụ việc được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Được biết chị Tống Thị Tuyết T. (sinh năm 1981, ngụ ấp Tân Phú 2, xã Tân Lý Đông) đã có chồng và 2 con, hiện đang chung sống cùng chồng con. Còn Ngôn đã có vợ và 1 con nhưng đã ly dị vợ. Từ đầu năm 2017, giữa Ngôn và chị T. có quan hệ tình cảm với nhau.

Thời gian gần đây Ngôn cho rằng chị T. phản bội mình và đã có người khác nên nảy sinh ý định sát hại chị T. Ngày 8/1, Ngôn theo dõi chị T., khi thấy chị đang chở cháu ruột đi giao nước uống nên Ngôn đã bám theo. Khi đến tuyến đường bê tông thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, Ngôn dùng thanh sắt dài mang theo đâm nhiều nhát vào người chị T. cùng cháu Trần Văn T. (sinh năm 2011, ngụ cùng địa chỉ với chị T.) là cháu ruột chị T., sau đó Ngôn rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe máy của nghi phạm được cảnh sát tìm thấy (Ảnh: Hoài Anh)

Chiếc xe máy của nghi phạm được cảnh sát tìm thấy (Ảnh: Hoài Anh)

Cả hai dì cháu chị T. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng cháu T. đã tử vong trước đó. Còn chị T. do vết thương quá nặng cũng không qua khỏi. Cả hai nạn nhân có vết thương rất sâu ở vùng ngực trái.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị T. tử vong do vết thương xuyên thấu ngực, mất máu cấp, tràn máu phổi phải. Còn cháu T. bị đâm do vết thương xuyên thấu ngực, mất máu cấp bởi đứt động mạch dưới đòn phải, vết thương ổ bụng tụ máu phúc mạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập, cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Tuấn Ngôn nên đã khẩn trương rà soát, truy tìm đối tượng

Đến khoảng 18 giờ 50 phút ngày 8/1, lực lượng chức năng phát hiện Ngôn đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ tự vẫn nên đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi Ngôn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, qua test nhanh Ngôn dương tính với COVID-19.

Tuy nhiên, sau hơn 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, ngày 10/1, đối tượng Phạm Tuấn Ngôn đã tử vong tại bệnh viện.

Đọc thêm