Tiền Giang: Người đàn ông có biểu hiện say rượu điều khiển xe máy lấn trái đường tông thẳng xe 7 chỗ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông có biểu hiện say rượu điều khiển xe máy liên tục đánh võng và lấn trái đường trên Quốc lộ 50, sau đó tông vào xe 7 chỗ lưu thông chiều ngược lại. Sau va chạm, người đàn ông này ngã xuống đường và được đưa đi cấp cứu.
Tiền Giang: Người đàn ông có biểu hiện say rượu điều khiển xe máy lấn trái đường tông thẳng xe 7 chỗ

Theo video clip người dân quay lại được, vào khoảng 15 giờ ngày 28/4, xe máy mang biển kiểm soát 63V2-2628 do ông Bùi Văn Mười (58 tuổi) ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng từ thị xã Gò Công về TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trong lúc lưu thông, xe máy do ông Mười điều khiển liên tục đánh võng và lấn trái đường, nhiều lần chạy vào làn xe 2 bánh của hướng đi ngược lại. Nhiều xe máy và xe ô tô lưu thông hướng ngược lại phát hiện nên thắng gấp để né tránh.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ ông Mười điều khiển xe máy tông trực diện vào xe ô tô con mang biển kiểm soát 71A-022.51 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Theo đoạn clip ghi lại được, xe máy do ông Mười điều khiển liên tục đánh võng và lấn trái đường, nhiều lần chạy vào làn xe 2 bánh của hướng đi ngược lại

Theo đoạn clip ghi lại được, xe máy do ông Mười điều khiển liên tục đánh võng và lấn trái đường, nhiều lần chạy vào làn xe 2 bánh của hướng đi ngược lại

Mặc dù tài xế xe 7 chỗ phát hiện được vụ việc nên đánh lái để né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm. Sau tai nạn, ông Mười ngã xuống đường và được tài xế cùng người dân đưa đi cấp cứu. Một nhân chứng tại hiện trường cho biết nạn nhân có biểu hiện say rượu.

Ông Mười có biểu hiện say rượu, liên tục lấn trái đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm