Tiền Giang: Phong tỏa 2 chợ và 1 Cảng cá, ghi nhận thêm 11 ca nghi nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã quyết định phong tỏa 2 chợ và 1 Cảng cá vì có ca nhiễm COVID-19. Ghi nhận thêm 11 ca nghi nhiễm COVID-19 ở ổ dịch Cái Bè và TP Mỹ Tho.

Ngày 1/7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm PCR, Tiền Giang đã ghi nhận thêm 11 ca nghi nhiễm COVID-19 ở ổ dịch Cái Bè và TP Mỹ Tho.

Cụ thể 7 ca nghi nhiễm ở Cảng cá thuộc phường 2, TP Mỹ Tho và 4 ca nghi nhiễm ở huyện Cái Bè. Sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân và công nhân lao động, chủ vựa… trong khuôn viên Cảng cá Mỹ Tho để truy vết do trước đó Cảng cá này đã có 3 trường hợp xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Lấy mẫu xét nghiệm tại Cảng cá Mỹ Tho

Lấy mẫu xét nghiệm tại Cảng cá Mỹ Tho

Cũng trong sáng 1/7, Tiền Giang ghi nhận ca nghi nhiễm là nữ công nhân Công ty PouYuen ở quận Bình Tân, TP HCM. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm y tế huyện Gò Công Đông thì ca nghi nhiễm là chị N.T.L.H (42 tuổi) ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông là công nhân của Công ty PouYuen.

Hằng ngày chị H đi làm từ 4h30 sáng bằng xe đưa rước công nhân đến 17h40 thì xe đưa về. Ngày 29/6 khi chị H làm việc đến 10h20 phút thì Công ty thông báo ngưng làm và về địa phương khai báo y tế do có trường hợp nghi nhiễm làm chung. Sau đó chị ra xe ngồi chờ đến chiều thì được xe đưa về nhà.

Sáng 30/6 chị H ra trạm Y tế xã Tân Tây khai báo và được test nhanh và cho kết quả dương tính. Đến sáng 1/7 thì có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định chị H dương tính với SARS-CoV2.

Trước đó chiều 30/6, UBND TP Mỹ Tho đã ra quyết định phong tỏa chợ Cũ phường 8, TP Mỹ Tho kể từ 17 giờ cùng ngày đồng thời phong tỏa Cảng cá Mỹ Tho thuộc phường 2 TP Mỹ Tho vì ca nhiễm COVID-19 làm việc trong Cảng cá và đi chợ Cũ.

Chợ Cũ phường 8, TP Mỹ Tho bị phong tỏa vì ca nhiễm COVID-19.

Chợ Cũ phường 8, TP Mỹ Tho bị phong tỏa vì ca nhiễm COVID-19.

Ca nghi nhiễm là Bà T.T.N.C ngụ tại xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho. Qua khai thác thông tin, bà C cho biết ngày 25/6 có đi làm cá cho vựa cá ở Cảng cá thuộc phường 2 và trong 3 ngày 27, 28 và 29/6 có đi mua hàng tại Chợ Cũ, phường 8 TP Mỹ Tho.

Cảng cá bị phong tỏa vì ca nhiễm COVID-19.

Cảng cá bị phong tỏa vì ca nhiễm COVID-19.

Nhằm phục vụ cho công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Mỹ tho quyết định tạm dừng hoạt động Chợ Cũ và Cảng cá từ 17 giờ ngày 30/6 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày UBND huyện Chợ Gạo, Tiền Giang cũng ra quyết định phong tỏa chợ Tịnh Hà vì có ca nghi nhiễm COVID-19 đi chợ, thời gian phong tỏa từ 0 giờ ngày 1/7 đến khi có thông báo mới.

Vào lúc 22h ngày 30/6, ông Nguyễn Ngọc Chơn - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang (CDC) cho biết đã có kết quả xét nghiệm PCR toàn bộ cán bộ nhân viên CDC đều cho kết quả âm tính.

Trước đó CDC Tiền Giang phát đi thông báo yêu cầu tất cả 506 người của 14 cơ quan đơn vị có đến tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở tiêm ngừa có tiếp xúc với 2 nhân viên CDC là F1 của tài xế xe cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Cái Bè nghi nhiễm COVID-19. Vì vậy với kết quả trên ông Chơn cho biết, 1/2 nhân viên F2 của CDC được đến cơ quan làm việc nhưng không được tiếp xúc với người khác, trừ nhân viên ở dịch vụ tiêm ngừa.

Như vậy kể từ ngày 5/6/2021, khi có trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên ngoài cộng đồng, đến nay Tiền Giang đã có 11 ổ dịch, với tổng cộng 106 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố và đến trưa 1/7 thì đã có thêm 22 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Đọc thêm