Tiền Giang quyết tâm kiềm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/4, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Tiền Giang và ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo 11 huyện, thành, thị; lãnh đạo các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh Tiền Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về tình hình giao thông trên địa bàn Tiền Giang trong quý I, phương hướng, nhiệm vụ trong quý II năm 2022; công văn về vệc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, quý I tập trung nhiều ngày nghỉ Tết và Lễ hội xuân nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Tiền Giang cùng với sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, tình hình tai nạn giao thông trên địa bản tỉnh giảm sâu 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2002.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, trên địa bàn Tiền Giang thời gian qua đã giảm 41.94% về số vụ, số người chết giảm 6.19%, số người bị thương giảm 66.33%. Tuy nhiên, quý I xảy ra 02 tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng làm chết 02 người và 01 tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng trên đường ĐT 869 (xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) làm 3 người chết và 02 người bị thương.

Trong 9 ngày Tết nguyên đán Nhâm Dần (29/01 – 06/02), giảm 03 vụ, số người chết tăng 01 người, số người bị thương giảm 11 người. Có 6 địa phương giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ là huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy. So với cùng kỳ năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông đã xuất quân tuần tra, kiểm soát tăng 374 ca, số lượng chiến sĩ tham gia tăng 1051 lượt; số vụ vi phạm giảm 2984 vụ; phạt tiền giảm hơn 1.5 tỷ đồng; số vụ tước giấy phép giảm 178 vụ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, báo cáo, đánh giá, thảo luận về các vấn đề về tình hình thực hiện ATGT trên địa bàn, xử lý vi phạm ATGT như: Giải pháp kiềm giảm tai nạn giao thông; giải pháp giảm tình trạng ùn ứ giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Cái Bè), ngã 3 An Thái Trung, ngã 4 Lương Phú, ngã 4 Đồng Tâm, khu vực trạm thu phí Cầu Mỹ Thuận cũ, cầu Rạch Miễu. Qua đó, kiến nghị các vấn đề về lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, bình đồ hướng dẫn; tu sửa đường, nâng cấp bến phà, thoát nước ở chợ; đề xuất bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến đường Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận; phối hợp với tỉnh Bến Tre về tình hình ATGT trên cầu Rạch Miễu…

Trong quý II/2022, Tiền Giang tiếp tục thực hiện Kế hoạch năm ATGT 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Trước tình hình dịch bệnh đã kiểm soát tốt, kinh tế hồi phục, du lịch khởi động…, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Tiền Giang nhận định thời gian tới các vấn đề ATGT trên địa bàn sẽ bị ảnh hưởng theo.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Tiền Giangphát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Tiền Giangphát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, dù đã kéo giảm 3 tiêu chí, nhưng số người chết vì tai nạn giao thông trên địa bàn còn nhiều, Tiền Giang là cửa ngõ đi vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cần phải có giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông.

Thời gian sắp tới, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cần bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến Quốc lộ, cao tốc. Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, Tiền Giang phải xác định công tác đảm bảo ATGT, kiềm giảm tai nạn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, cần có chỉ đạo cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, mặt trận…

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát đặc biệt khung giờ có nhiều tai nạn trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50. Bắt đầu triển khai xử lý vi phạm ATGT qua camera tại một số nơi làm điểm sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân. Thường trực ban ATGT tỉnh Tiền Giang cần xem lại cách tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, tham mưu cho UBND tỉnh đề ra nghị quyết và kiến nghị Bộ Giao thông – Vận tải một số vấn đề còn tồn đọng. Đồn thời phối hợp với Sở GTVT Bến Tre để hạn chế tình trạng ùn ứ vào ngày lễ, Tết.

Đọc thêm