Tiền Giang quyết xử lý 156 ổ dịch, bảo vệ 'vùng xanh'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến ngày 15/9 trên địa bàn Tiền Giang sẽ không còn địa phương có nguy cơ rất cao. Tiền Giang nêu cao quyết tâm bảo vệ "vùng xanh", "xanh đến đâu giữ đến đó".

Tính tới 16 giờ ngày 14/9, Tiền Giang có 156 ổ dịch với tổng số 12.468 F0; đã điều trị khỏi 9.071 bệnh nhân; tử vong 311 bệnh nhân; hiện đang điều trị 3.084 bệnh nhân. Từ ngày 18/8 đến ngày 14/9, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện 3 đợt tầm soát cộng đồng với tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện là 221.492 mẫu. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đánh giá các chuỗi ca bệnh cơ bản đã được khoanh vùng, truy vết, phong tỏa và xử lý.

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn huyện Chợ Gạo (Ảnh: Bình Yên)

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn huyện Chợ Gạo (Ảnh: Bình Yên)

Qua 2 đợt tầm soát, đến ngày 9/9, Tiền Giang chỉ còn TP Mỹ Tho có nguy cơ rất cao, 3 đơn vị có nguy cơ cao và 3 đơn vị có nguy cơ, 4 đơn vị bình thường mới. Đến ngày 15/9 trên địa bàn Tiền Giang sẽ không còn huyện có nguy cơ rất cao. Tiền Giang nêu cao quyết tâm bảo vệ "vùng xanh", "xanh đến đâu giữ đến đó".

Làm việc với Tiền Giang về công tác phòng, chống COVID-19 ngày 14/9, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng tổ công tác đã đề nghị Tiền Giang xây dựng kế hoạch, chiến dịch xét nghiệm COVID-19 từ nay đến ngày 20/9 và sau ngày 20/9. Sẵn sàng nới lỏng giãn cách tại các địa bàn kiểm soát tốt, để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế địa phương.

Theo UBND tỉnh, hiện Tiền Giang đang rất cần nguồn vaccine ngừa COVID-19 để trở lại hoạt động trong điều kiện mới, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh bởi vì tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 còn thấp, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt khoảng 18%, mũi 2 đạt hơn 1%.

Trước đó, ngày 13/9 Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc yêu cầu 8 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh khẩn trương chuẩn bị nhân lực, phương tiện cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ 2 tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang khi có yêu cầu chống dịch.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Tiền Giang đã ra Công văn số 5275 về áp dụng Chỉ thị 15, 16 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0 giờ ngày 16/9 đến hết ngày 20/9 tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành, sau 20/9 căn cứ vào tình hình thực tế quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Các huyện, thị xã còn lại tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 (huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công, huyện Tân Phú Đông).

Tiếp tục yêu cầu người dân không được ra đường từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau trừ các trường hợp đặc biệt. Các chốt kiểm soát dịch tiếp tực được duy trì; thiết lập các chốt kiểm soát giữa các vùng đỏ, cam, vàng, xanh. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc đi lại giữa các vùng. Đối với phương tiện và người trên phương tiện trong hoạt động vận tải vận chuyển hàng hóa phải thực hiện đúng theo Công văn 5185 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để điều trị bệnh nhân COVID-19 và xử lý các ổ dịch phát sinh một cách “thần tốc”, không bỏ sót đối tượng và cắt đứt nguồn lây lan trong cộng đồng.

Đọc thêm