Tiền Giang: Tài sản của người mất do COVID-19 bị hoả táng đi về đâu?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị tại Bệnh viện dã chiến 2 và đã tử vong từ ngày 13/7/2021 nhưng đến nay đã 9 tháng trôi qua, dịch bệnh được kiểm soát nhưng người nhà bệnh nhân vẫn chưa nhận được số tài sản ước tính trị giá hơn 60 triệu đồng.
Tiền Giang: Tài sản của người mất do COVID-19 bị hoả táng đi về đâu?

Theo đơn thư gửi đến báo Pháp luật Việt Nam, ngày 07/7/2021 bà Nguyễn Thị Hai đã nhập viện điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến 2 (Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang) và đã tử vong ngày 13/7/2021. Vào 22h cùng ngày, biên bản về việc bàn giao tài sản với nội dung: "Tài sản bàn giao sẽ do đại diện chính quyền/cơ sở y tế địa phương thu giữ và giao lại cho người nhà theo đúng quy định của pháp luật" đã được lập dưới sự xác nhận của cán bộ trực chuyên môn, cán bộ Công an huyện Châu Thành cùng đại diện gia đình là ông Trần Văn Dũng (anh họ của bệnh nhân) ký tên vào biên bản.

Biên bản bàn giao tài sản của Bệnh viện dã chiến 2.

Biên bản bàn giao tài sản của Bệnh viện dã chiến 2.

Ngày 13/12/2021, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang mời chị Nguyễn Thi Trúc Linh (con gái bệnh nhân) và ông Dũng đến để kí biên bản bàn giao tài sản nhưng lại không bàn giao tài sản. Vì thế, chị Linh và ông Dũng đã không đồng ý kí vào biên bản.

Đến nay, chị Linh vẫn chưa nhận lại được tài sản do mẹ mình mất để lại. Dù đã nhiều lần đến xin và làm đơn nhận lại tài sản nhưng lại được bệnh viện trả lời đã bàn giao tài sản về địa phương.

Mặt khác, UBND xã Đông Hoà đã nhiều lần xác nhận việc địa phương không nhận được bất cứ tài sản nào từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang trao trả về địa phương liên quan đến ca tử vong do mắc COVID-19 là Nguyễn Thị Hai.

Xác nhận của UBND xã Đông Hoà, huyện Châu Thành không nhận được tài sản bàn giao

Xác nhận của UBND xã Đông Hoà, huyện Châu Thành không nhận được tài sản bàn giao

Trước sự việc trên, ngày 01/3/2022, báo Pháp luật Việt Nam đã liên hệ với đại diện Sở Y tế Tiền Giang để làm rõ vụ việc trên thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nào khi Bệnh viện dã chiến 2 đã không còn hiện hữu.

Theo đó, ngày 24/3/2022 báo Pháp luật Việt Nam đã nhận được văn bản trả lời từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang (Bệnh viện dã chiến 2) trả lời với lý do chị Linh và ông Dũng không ký tên vào biên bản họp ngày 13/12/2021 để trả lời cho việc "đến hiện tại vẫn chưa trao trả tài sản". Còn số tài sản trên, hiện do bộ phận nào quản lý, cất giữ thì vẫn không được đề cập đến.

Bệnh viện dã chiến 2 đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Bệnh viện dã chiến 2 đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Trên thực tế, thời điểm xảy ra vụ việc nằm trong thời gian cao điểm COVID-19, nên việc trao trả tài sản cho người nhà bệnh nhân sẽ có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi đại dịch đã được kiểm soát thì việc trao trả vẫn chưa được giải quyết, kéo dài nhiều tháng qua. Người nhà bệnh nhân khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, chịu mất mát ra đi của người thân, lại phải đi từ cơ quan này đến cơ quan khác tìm di vật để lại, nhưng không được câu trả lời rõ ràng.

Đến thời điểm hiện tại, con gái bà Nguyễn Thị Hai vẫn nhiều lần gửi đơn khiếu nại yêu cầu trả lại tài sản đến Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Châu Thành (lần gần nhất là ngày 14/12/2021) nhưng chưa có một cơ quan nào phản hồi.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đọc thêm