Tiền Giang thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Tiền Giang thông tin, trưa 30/6, tỉnh này ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Cái Bè và TP Mỹ Tho.
Tiền Giang thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2

5 trường hợp dương tính tại huyện Cái Bè gồm anh Lê Hữu Ng. (28 tuổi, ngụ xã An Cư), chị Trương Thị Huỳnh Ng. (42 tuổi, ngụ xã Thiện Trí) và 3 trường hợp ngụ ở xã Mỹ Đức Đông là ông Nguyễn Văn Bé N. (66 tuổi); ông Nguyễn Văn Ph. (55 tuổi) và bé Nguyễn Võ Tường V. (9 tuổi).

Riêng TP Mỹ Tho ghi nhận 6 trường hợp gồm: Lê Thị Kim M. (ngụ phường 7); Trần Thị Ngọc C. (42 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh) và 4 trường hợp tại ổ dịch khu phố 2, phường 10 là Trần Minh H., Nguyễn Thị Th., Phạm Thị Kh. và Nguyễn Thái D.

Trong 11 trường hợp nghi mắc Covid-19 mới ghi nhận, có 10 người đã được cách ly tập trung và người trong khu vực phong tỏa, 1 trường hợp là ổ dịch mới do phơi nhiễm trong quá trình công tác đó là tài xế lái xe cấp cứu của Trung tâm y tế huyện Cái Bè.

Nhân viên Trung tâm y tế TP Mỹ Tho thần tốc truy vết khi phát hiện ca nhiễm.

Nhân viên Trung tâm y tế TP Mỹ Tho thần tốc truy vết khi phát hiện ca nhiễm.

Các cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp phòng dịch cần thiết như đưa người nghi mắc Covid-19 đến điều trị tại bệnh viện dã chiến, truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần, cách ly tại nhà những trường hợp F2.

Ngày 30/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang (CDC) thông báo đến 7 công ty, đơn vị trên địa bàn có nhân viên đến CDC tiêm vacxin từ ngày 25/6 đến ngày 29/6 có tiếp xúc với 1 cán bộ tiêm và 1 nhân viên tổ chức hành chính thì thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đến hiện tại TP Mỹ Tho đã ghi nhận hơn 100 F1 phải đưa đi cách ly tập trung.

Đến hiện tại TP Mỹ Tho đã ghi nhận hơn 100 F1 phải đưa đi cách ly tập trung.

Giám đốc CDC Tiền Giang cũng phải cách ly tại nhà vì tiếp xúc với F1 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tiền Giang.

Như vậy, đến nay, Tiền Giang ghi nhận 117 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó 90 trường hợp đã được công bố và 27 trường hợp đang chờ Bộ Y tế gắn mã số.

Đọc thêm