Tiếng loa biên phòng vang vọng khắp bản làng biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới không chỉ đơn thuần là công tác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự hiểu biết pháp luật cho người dân vùng biên giới mà nó còn là một nhiệm vụ chiến lược mang tính chất dài hơi trong công cuộc bảo vệ an ninh khu vực biên giới.
Tiếng loa biên phòng vang vọng khắp bản làng biên giới

Tới mọi ngõ ngách thôn, làng trên biên giới

Gia Lai có đường biên giới dài khoảng 80.000km tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri của Campuchia. Khu vực biên giới (KVBG) của tỉnh có 48 thôn, làng thuộc 07 xã, 03 huyện là Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông với 22 dân tộc anh em sinh sống. Trong đó chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Ja Rai chiếm tới hơn 58% tổng dân số khu vực. Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây còn đặc biệt khó khăn và có nhiều hạn chế.

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất phát triển kinh tế vùng biên thì công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật (TTPBGDPL) cũng được các cấp, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Trên cơ sở, chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng cho phép tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013-2016” đến năm 2021. UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký thực hiện Đề án. Trong đó, biên phòng tỉnh Gia Lai được xác định là lực lượng lòng cốt để thực hiện thắng lợi Đề án; giữ vững ổn định an ninh quốc phòng; xây dựng “Thế trận biên phòng toàn dân” ở KVBG.

Tiếng loa biên phòng ngày ngày vẫn len lỏi từng ngõ ngách bản làng khu vực biên giới tỉnh Gia Lai

Tiếng loa biên phòng ngày ngày vẫn len lỏi từng ngõ ngách bản làng khu vực biên giới tỉnh Gia Lai

BĐBP tỉnh Gia Lai đã tư vấn cho Ban chỉ đạo Đề án xây dựng được 36 loại đề cương tuyên truyền phù hợp với hoàn cảnh thực tế: Đề cương về luật hộ tịch; Đề cương về luật hôn nhân và gia đình; Đề cương về luật biên giới, quốc gia… Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình hình xuất nhập cảnh (XNC) trái phép trên tuyến biên giới, BĐBP tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo tỉnh phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và XNC trái phép”. Tổ chức biên soạn 26 loại tờ rơi, tờ gấp pháp luật và in ấn gần 60.000 tờ gồm các luật, Nghị định mới liên quan đến công tác phòng, chống, xử lý vi phạm dịch COVID-19 và hoạt động XNC.

Bên cạnh đó, biên phòng tỉnh Gia Lai cũng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương 07 xã biên giới xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật. Tập trung xây dựng các tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân KVBG. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ở các thôn, làng có lồng ghép nội dung TTPBGDPL.

Thông qua các câu lạc bộ, hội, các tổ chức tự quản…phát động nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền pháp luật lồng ghép với các buổi văn hoá, văn nghệ qua hình thức sân khấu hoá để TTPBGDPL cho người dân. Tổ chức các “phiên toà giả định” với những tình huống gắn liền thực tiễn của nhân dân giúp người dân dễ dàng hiểu được các quy định của pháp luật.

Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc “Ngày pháp luật”. Bên canh đó, các đơn vị luôn duy trì thực hiện mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” vào thứ 3 hàng tuần để giải đáp, trả lời những câu hỏi, thắc mắc của cán bộ, người dân…liên quan đến pháp luật. Hàng tháng phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai xây dựng chuyên mục “Biên phòng toàn dân” lồng ghép các nội dung TTPBGDPL.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh Gia Lai đã phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động bằng hệ thống loa không dây với tiêu đề “Tiếng loa biên phòng” tới mọi ngõ ngách các thôn, làng trên biên giới. Đây được đánh giá là hình thức đơn giản nhưng luôn đạt được hiệu quả cao, dễ dàng giúp người dân tiếp cận với các thay đổi của pháp luật.

Đối với cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Gia Lai thì “Tiếng loa biên phòng” là một trong những điều tâm đắc nhất, là “đặc sản” của BĐBP tỉnh Gia Lai. Vì nó không chỉ mà tính chất tuyên truyền mà mỗi chuyến đi về thôn làng còn giúp các cán bộ, chiến sỹ sẽ càng thấuh hiểu hơn hoàn cảnh thực tế, cuộc sống khó khăn của người dân. Từ đó có các biện pháp thiết thực giúp đỡ bà con nhân dân, cũng như công tác TTPBGDPL đạt hiệu quả cao hơn.

Những thành tựu đáng ghi nhận

Phát huy sáng tạo, hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới”, BĐBP tỉnh Gia Lai không chỉ góp phần quan trọng vào việc nâng cao sự hiểu biết pháp luật của người dân mà nó còn góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn biên giới.

Phong trào tuyên truyền PBGDPL của BĐBP tỉnh Gia Lai đã góp phần giáo dục, cảm hoá được hơn 700 thanh, thiếu niên hư hỏng; vận động được hơn 170 học sinh thường xuyên bỏ học trở lại trường. Chi đoàn các đồn biên phòng đã tổ chức tặng cho các cháu vùng biên giới: 06 xe đạp, 117 suất quà gồm nhiều sách vở, đồ dùng học tập…

Đặc biệt, với mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” thực hiện từ năm 2019 đến nay đã nhận nuôi 12 cháu mồ côi và hỗ trợ hơn 400 triệu đồng; trao gần 10 triệu đồng cho 01 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhận đỡ đầu tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai. Và trong thời gian tới, tiếp nối sự thành công trên thì mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” sẽ được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy, nhân rộng ra các đồn biên phòng khắp vùng biên giới.

Các chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức các buổi TTPBGDPL tại các thôn xã KVBG

Các chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức các buổi TTPBGDPL tại các thôn xã KVBG

Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật; tạo được sự chuyển biến về ý thức, chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới. Bên cạnh đó, việc TTPBGDPL cũng góp phần hạn chế tranh chấp, mâu thuẫn; hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế tại KVBG.

Có thể dễ dàng nhận thấy, với những nỗ lực không biết mệt mỏi của lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã khiến cho vùng biên giới vốn nghèo nàn về kinh tế, lạc hậu về chính trị xã hội đang từng ngày được thay da đổi thịt. Không chỉ ý thức pháp luật của người dân được nâng cao mà các tỷ lệ phạm tội, đặc biệt là tội phạm tuổi thanh thiếu niên đã giảm mạnh, tỷ lệ các cháu đến trường không ngừng tăng cao qua các năm…

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác TTPBGDPL tại khu vực biên giới những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo Đề án, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai quyết tâm không ngừng phấn đấu, học hỏi phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các cơ sở. Không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng xuống tới tận thôn, làng để trực tiếp vận động, tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Bộ chỉ huy BP tỉnh Gia Lai cũng xác định phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đưa việc TTPBGDPL cho nhân dân KVBG thành nội dung quan trọng cần phải tiến hành thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo ở các địa phương đơn vị cơ sở.

Đông thời, thường xuyên rà soát, củng cố, hiện toàn, hàng năm tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, kéo dài.

Đọc thêm