Tiếp nhận và Thượng cờ tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 thế hệ mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ tiếp nhận và Thượng cờ tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01, đã góp phần giúp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Lễ Thượng cờ tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 thế hệ mới.
Lễ Thượng cờ tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 thế hệ mới.

Chiều 17/5, tại Cảng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức lễ tiếp nhận và Thượng cờ tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 thế hệ mới. Đây là một trong 08 tàu tuần tra cao tốc do Bộ Tư lệnh BĐBP làm chủ đầu tư, phối hợp với Công ty L&T, Ấn Độ thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, tài liệu kỹ thuật để đóng mới.

Tàu có chiều dài 35m, rộng 6,8m đạt vận tốc 35 hải lý/giờ, được trang bị khí tài hiện đại, camera quan sát ngày đêm, ra đa hiện đại cùng bộ truyền tin đa phương tiện, 2 tổ hợp máy phát điện chính, 1 tổ hợp phát điện dự phòng và 2 máy chính với công suất 3695CV với vòng tua máy 2100 vòng/1 phút, được trang bị súng, tủ súng, bục đứng bắn và giá đỡ súng theo thiết kế chịu được sóng cấp 6.

Toàn cảnh Lễ tiếp nhận và Thượng cờ tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 thế hệ mới.

Toàn cảnh Lễ tiếp nhận và Thượng cờ tàu tuần tra cao tốc BP 07-01-01 thế hệ mới.

Việc đưa vào biên chế tàu tuần tra cao tốc này đánh dấu bước phát triển mới cho Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, với mục đích hiện đại hóa quân đội, hỗ trợ tuần tra, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo và hỗ trợ bà con ngư dân trên biển; tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển và thực hiện các nhiệm vụ khác...

Tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới BP 07-01-01 được đóng mới tại Ấn Độ, được nghiệm thu kỹ thuật tại bến, đường dài và bắn đạn thật trên biển tại Việt Nam, đảm bảo tính năng tác chiến kỹ thuật cao và được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Hải đội 2.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Hải đội 2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc được tiếp nhận, khai thác, vận hành tàu cao tốc thế hệ mới BP 07-01-01 là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trọng trách lớn mà Bộ Tư lệnh BĐBP giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, góp phần làm tăng thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và BĐBP tỉnh nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vì vậy, trong thời gian tới, với sức mạnh về phương tiện, khí tài hiện có, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi”, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới BP 07-01-01 được thiết kế và đóng mới tại Ấn Độ.

Tàu tuần tra cao tốc thế hệ mới BP 07-01-01 được thiết kế và đóng mới tại Ấn Độ.

Quá trình vận hành và bảo quản có hiệu quả các loại trang bị kỹ thuật của tàu; quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích; thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng biển, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống trên biển.

Đọc thêm