Tiếp sức, chia sẻ khó khăn ở vùng dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 8/8, Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) khu vực Bình Trị Thiên phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huế và Công ty Cổ phần mỏ đá Khe Diều đã trao tặng 230 suất quà cho bà con xã Lộc Thuỷ (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên cùng đại diện Công ty Cổ phần mỏ đá Khe Diều và đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế trao quà cho người dân thôn Thuỷ Yên Hạ.
Trưởng Văn phòng đại diện Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên cùng đại diện Công ty Cổ phần mỏ đá Khe Diều và đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế trao quà cho người dân thôn Thuỷ Yên Hạ.

Xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) là một trong bốn xã vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, có khoảng 13.000 dân. Trước đó, vào ngày 13/7, sau khi xác nhận có ca dương tính với COVID-19 thì hơn một nửa số dân xã Lộc Thủy phải phong tỏa và thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Theo đó, các thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng, Thủy Cam, xóm Cầu thôn Phước Hưng và khu vực chợ (xã Lộc Thuỷ) nhanh chóng được khoanh vùng, cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và phục vụ cho công tác truy vết.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, ông Nguyễn Quang Tám - Trưởng VPĐD Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên cùng ông Nguyễn Duy Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Huế và ông Hoàng Minh Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần mỏ đá Khe Diều đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 230 phần quà gồm gạo, dầu ăn… cùng một số nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá gần 50 triệu đồng, cho người dân thôn Thuỷ Yên Hạ và Thuỷ Cam.

“Những phần quà dù giản dị, nhỏ bé, nhưng mang theo tấm lòng, nghĩa cử tương thân tương ái hướng về bà con xã Lộc Thuỷ. Mong dịch bệnh được kiểm soát và đẩy lùi để người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất”, nhà báo Quang Tám chia sẻ.

Vừa nhận quà, bà Lê Thị Quýt (90 tuổi, ngụ thôn Thuỷ Cam, xã Lộc Thuỷ) rưng rưng nước mắt kể về hoàn cảnh của mình. Hiện tại, bà có 2 người con bị bệnh; ngoài ra, bà còn phải chăm lo, nuôi dưỡng thêm 1 đứa cháu ngoại. “Tôi già rồi, làm gì cũng khó nên cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Hôm nay, nhận được phần quà này tôi rất vui vì được quan tâm. Xin cảm ơn rất nhiều”, bà Quýt cho biết.

Trao tặng các phần quà gồm gạo, dầu ăn cùng một số nhu yếu phẩm khác cho người dân thôn Thuỷ Cam.

Trao tặng các phần quà gồm gạo, dầu ăn cùng một số nhu yếu phẩm khác cho người dân thôn Thuỷ Cam.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế bày tỏ: “Thời gian qua, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những phần quà chúng tôi chia sẻ hôm nay mặc dù không lớn về mặt vật chất nhưng là tấm lòng, là tình cảm của cán bộ, nhân viên Công ty gửi tới bà con. Đây đều là những mặt hàng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày; qua đó sẽ góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt, tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn.”

Ông Hoàng Minh Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần mỏ đá Khe Diều cho hay: “Những chuyến thiện nguyện luôn được Công ty thực hiện thường niên. Lần này, đến với xã Lộc Thuỷ, tôi chỉ mong thật nhanh mang những món quà để chia sẻ, hỗ trợ bà con. Hy vọng chút quà nhỏ sẽ góp phần động viên bà con trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại địa phương. Thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động thiện nguyện như thế này”.

Cuộc chiến chống “giặc” COVID-19 còn dài, nhưng những tình cảm, sự đoàn kết, sẻ chia của các đơn vị như Công ty Cổ phần mỏ đá Khe Diều và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế sẽ là động lực to lớn giúp Nhân dân xã Lộc Thuỷ có thêm sức mạnh và niềm tin để chiến thắng dịch bệnh.

Đọc thêm