Tìm lái xe taxi chở nam sinh nhiễm COVID-19 từ Nội Bài về Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi xuống sân bay Nội Bài, nam sinh này đi taxi về thành phố Thái Bình, có tiếp xúc với bố mẹ trước khi được đưa đi cách ly tập trung.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Thái Bình), sáng 13/10, địa phương này ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nam sinh viên 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Kỳ Bá (TP Thái Bình), đang học tập tại TP HCM và trở về quê, trước đó đã được cách ly.

Qua lịch sử dịch tễ, nam sinh đi máy bay từ TP HCM ra Hà Nội ngày 11/10 trên chuyến bay VN216 sau đó bắt taxi về Thái Bình. Về trong đêm nên mới chỉ tiếp xúc với một vài người trong gia đình. Đến 7h sáng qua Trạm T tế phường Kỳ Bá để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Thái Bình, kết quả cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa, cách ly để truy vết, xét nghiệm.

Lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa, cách ly để truy vết, xét nghiệm.

Sau khi có kết quả, ngành Y tế tỉnh Thái Bình phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy vết 3 trường hợp F1 là bố, mẹ bệnh nhân và người cùng phòng trong khu cách ly. Hiện nam sinh nay đã được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để để điều trị, các trưởng hợp F1, F2 được cách ly, xét nghiệm liên tục.


Bên cạnh đó, ngành y tế Thái Bình cũng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội truy vết trường hợp lái xe taxi chở ca dương tính từ sân bay Nội Bài về Thái Bình để cách ly, xét nghiệm.

Đọc thêm